Khởi tố cặp vợ chồng điều hành đường dây đánh bạc quy mô lớn ở Phú Yên

Thứ Ba, 30/08/2022, 15:52

Gần 240 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Phú Yên đồng loạt đột kích 22 tụ điểm đánh bạc dưới hình thức lô đề có quy mô lớn, vây bắt quả tang 11 đối tượng có liên quan cùng nhiều tang vật.

Nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên chiều 30/8 cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam về tội danh “Tổ chức đánh bạc” đối với vợ chồng Lưu Hoàng Phi Hùng (SN 1976), Bùi Thị Tú Trinh (SN 1983, cùng trú ở 19 Lê Trung Kiên, phường 1, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

Triệt xóa đường dây đánh bạc quy mô lớn ở Phú Yên -0
Thi hành lệnh tạm giữ hình sự đối với Lưu Hoàng Phi Hùng.

Liên quan vụ án này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên cũng đã khởi tố 9 bị can khác về tội “Đánh bạc”. Đó là Lưu Thị Ánh Tuyết (SN 1987), Phạm Thị Bích Trâm (SN 1989), Võ Thị Hồng Trân (SN 1984), Bùi Thị Minh Tâm (SN 1980, cùng trú ở TP Tuy Hòa), Bùi Hải Lưu (SN 1995), Lê Thị Cúc (SN 1984), Nguyễn Thị Kim Trúc (SN 1977), Nguyễn Thị Thư (SN 1969, cùng trú ở huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) và Ngô Thị Hà (SN 1972, trú ở huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên).

Triệt xóa đường dây đánh bạc quy mô lớn ở Phú Yên -0
Thi hành lệnh tạm giữ hình sự đối với Bùi Thị Tú Trinh.  Ảnh: Hữu Toàn.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Yên, sau nhiều ngày đêm xác minh nguồn tin từ người dân kết hợp công tác trinh sát địa bàn cơ sở, trong đêm 24/8 vừa qua, gần 240 cán bộ, chiến sĩ huy động từ các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Phú Yên, Công an TP Tuy Hòa, Công an huyện Phú Hòa và Công an huyện Sơn Hòa đồng loạt đột kích, vây bắt quả tang 22 tụ điểm đánh bạc dưới hình thức lô đề.

Từ các chứng cứ thu thập được kết hợp đấu tranh khai thác nóng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên ngay sau đó đã ra lệnh tạm giữ hình sự hai đối tượng tổ chức và điều hành hoạt động đường dây đề này là vợ chồng Lưu Hoàng Phi Hùng, Bùi Thị Tú Trinh.

Trong quá trình truy bắt, lực lượng Công an đã khám xét khẩn cấp, tạm giữ hơn 2 tỷ đồng cùng nhiều vật trang sức kim loại màu vàng, 1 xe ôtô, 7 xe máy, 1 két sắt, 55 điện thoại di động, 7 máy tính bảng, 5 máy tính xách tay, 1 máy đếm tiền cùng nhiều tang vật có liên quan đến hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Được biết đây là chuyên án đấu tranh triệt xóa đường dây đánh bạc dưới hình thức lô đề có quy mô lớn ở Phú Yên đã được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Yên xác lập từ tháng 9/2021.

Hữu Toàn
.
.
.