Khởi tố 6 đối tượng đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Thứ Sáu, 14/07/2023, 17:15

Thời gian gần đây, sau khi dịch bệnh COVID-19 đã được khống chế, các nước đã dỡ bỏ hạn chế về thủ tục xuất nhập cảnh, tuy nhiên tình hình tội phạm liên quan đến xuất nhập cảnh trái phép vẫn diễn ra phức tạp. Ngày 14/7/2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng về hành vi tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép.

Trước đó, ngày 7/7, sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về một số đối tượng lạ mặt xuất hiện tại khu vực biên giới, Công an huyện Văn Lãng đã phối hợp với phòng An ninh điều tra Công an tỉnh tiến hành bắt quả tang Nguyễn Văn Quy (SN 1984, trú tại Nghĩa Hoà, Lạng Giang, Bắc Giang) khi đang chở một người Trung Quốc từ khu vực biên giới thuộc thôn Tà Lài, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng để xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

9-khoi-01.jpg -0
 Các đối tượng Cường, Nghĩa, Học, Bộ (từ trái sang phải).

Ngày 8/7, Phòng An ninh điều tra tiếp tục phối hợp với Công an huyện Tràng Định bắt quả tang đối tượng Hoàng Quang Cường (SN 1994, trú tại khu Đồng Bành, thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng) khi đang chở 1 người đàn ông Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để tìm việc làm.

9-khoi-02.jpg -0
 Đối tượng Phạm Thị Giang ra đầu thú tại Cơ quan điều tra.

Mở rộng điều tra, Cơ quan điều tra bắt thêm 3 đối tượng liên quan gồm Nông Văn Nghĩa (SN 1996), Nông Văn Học (SN 1985) và Mạc Văn Bộ (SN 1987), đều trú tại xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định và đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với các đối tượng trên. Biết không thể trốn ngoài vòng pháp luật, ngày 11/7, thêm một đối tượng liên quan trong vụ án là Phạm Thị Giang, SN 1985, trú tại thôn Cốc Nam, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng đã đến Cơ quan Công an để đầu thú.

Hiện Cơ quan điều tra đang tiến hành các thủ tục tố tụng ban đầu của vụ án để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hoàng Thơ
.
.
.