Kẻ sát hại hàng xóm dã man lãnh án tử hình

Thứ Năm, 05/01/2023, 12:52

Sát hại hàng xóm rồi cắt đầu nạn nhân vứt ngoài hẻm chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong việc nuôi gà đá, gã sát nhân bị tuyên án tử hình. Đây là vụ án từng gây xôn xao và hoang mang trong dư luận vì tính chất man rợ.

Ngày 5/1, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên sơ thẩm xét xử và tuyệt phạt án tử hình đối với Trần Huy (SN 1987, ngụ tại Lâm Đồng) về tội “Giết người “.

Theo cáo trạng, vào năm 2019, Trần Huy thuê phòng trọ  tại số 645/51/7 đường Trần Xuân Soạn, Khu phố 2, phường Tân Hưng, quận 7, TP Hồ Chí Minh. Phòng trọ của Huy ở gần nhà các anh Huỳnh Huy Vũ và Tạ Quang Thi. Sau một thời gian ở đây, Huy xảy ra mâu thuẫn với anh Vũ trong việc Huy nuôi gà đá và cho rằng anh Thi, anh Vũ hay chế giễu, thách thức mỗi khi gặp Huy. Do vậy Huy nảy sinh ý định giết anh Vũ và anh Thi, để trả thù.

Kẻ sát hại hàng xóm một cách dã man lãnh án tử hình -0
Bị cáo Trần Huy tại tòa.

Lúc 16 h 35 ngày 26/9/2021, Huy cầm theo con dao (mua qua mạng) đi tìm anh Vũ và anh Thi để trả thù. Huy đi đến nhà anh Thi (cùng trong hẻm 645/51, đường Trần Xuân Soạn) nhưng anh Thi không ở nhà, nên Huy đi đến nhà anh Vũ cũng ở cùng con hẻm, cách phòng trọ của Huy khoảng 50m. Anh Vũ đang cho gà ăn. Huy hỏi anh Vũ: “Thằng Thi đâu?”. Anh Vũ trả lời: “Tao không biết!”. Huy liền cầm dao xông vào đâm nhiều nhát lên người anh Vũ. Khi anh Vũ gục xuống, Huy đã cắt đầu và xách ra bỏ ở đầu hẻm.

Sau đó Huy tiếp tục đi đến nhà anh Thi. Huy đứng trước nhà anh Thi đập cửa nhiều lần, nhưng không có người mở của, nên Huy nhặt đá ném làm vỡ cửa kính nhà anh Thi và làm vỡ cửa kính của hai căn nhà kế bên. Gây án xong Huy trở về phòng trọ, đóng cửa, cố thủ...

Đến 21 h 30  cùng ngày, Huy bị Công an quận 7 bắt giữ.

Kẻ sát hại hàng xóm một cách dã man lãnh án tử hình -0
Bị cáo Trần Huy đang nghe HĐXX tuyên án.

Tại tòa, Huy quanh co, cho rằng bị ức chế do bị người nhà anh Thi chửi mấy ngày liền, lại còn bị anh Vũ thách thức, dọa dùng chàng ná (súng dây thun) bắn nên nảy sinh ý định sát hại anh Thi, anh Vũ để trả thù.

HĐXX cho rằng bị cáo có hành vi bị cáo côn đồ, man rợ, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, gây hoang mang dư luận, không còn khả năng cải tạo nên đã tuyên phạt Trần Huy mức án cao nhất là tử hình, đồng thời buộc Huy phải bồi thường các chi phí lo hậu sự, cấp dưỡng cho thân nhân nạn nhân (mẹ già 88 tuổi và con giá nhỏ SN 2013) hơn 1 tỷ đồng.

Bùi Thanh
.
.
.