Kế hoạch dã man của cặp trai gái sát hại nam thanh niên rồi cướp xe

Thứ Tư, 02/08/2023, 12:45

Ngày 2/8, Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương biểu dương và trao thưởng số tiền 50 triệu đồng cho ban chuyên án truy xét, bắt giữ nhanh hai đối tượng có hành vi giết người, cướp tài sản.

Các đơn vị được khen thưởng gồm: Phòng CSHS Công an tỉnh Bình Dương,  Công an TP Thuận An, Phòng kỹ thuật hình sự và Phòng kỹ thuật nghiệp vụ, Công an tỉnh Bình Dương.

Liên quan đến vụ án, hiện Cơ quan điều tra tạm giữ hai đối tượng gây án là Nguyễn Thành Thông (SN 2000) và Lê Thị Mỹ Anh (SN 2006, cùng quê tỉnh An Giang) để điều tra làm rõ hành vi giết người, cướp tài sản.

Chi tiết vụ nam thanh niên bị sát hại tại bãi cỏ ven đường -0
Các đơn vị nhận khen thưởng.

Hai đối tượng khai nhận, do cần tiền tiêu xài, Thông và Mỹ lên kế hoạch tìm kiếm kết bạn, hẹn hò với những người đàn ông trên mạng xã hội. Khi “cá căn câu” thì hẹn gặp nạn nhân đến những khu đất trống, vắng người để sát hại và cướp tài sản.

Bàn bạc xong, Mỹ Anh lên mạng xã hội và kết bạn với anh Nguyễn Trọng Kha (SN 2002, quê Hậu Giang) để làm quen, hẹn hò. Khoảng 22h ngày 30/7, Mỹ Anh đã nhắn tin cho anh Kha hẹn gặp mặt trên đường Thuận Giao 25, phường Thuận Giao, TP Thuận An.

Chi tiết vụ nam thanh niên bị sát hại tại bãi cỏ ven đường -0
Đối tượng Nguyễn Thành Thông.
Chi tiết vụ nam thanh niên bị sát hại tại bãi cỏ ven đường -1
Đối tượng Nguyễn Thị Mỹ Anh.

Khi anh Kha đến điểm hẹn, Mỹ Anh giả đò kêu chở vào khu đường vắng để tâm sự. Tại đây, Thông ẩn nấp sẵn trong bụi cây xông ra đánh, xịt ớt cay vào mặt và dùng dao đâm nhiều nhát vào người nạn nhân.

Sau khi gây án, hai đối tượng cướp xe máy của nạn nhân quay về phòng trọ thu dọn đồ đạc trốn về quê ở Phú Tân, An Giang. Khoảng 19h ngày 1/8, khi hai đối tượng đến thị xã Cai Lậy (Tiền Giang) để tiếp tục lẩn trốn thì bị bắt giữ.

P.Tuyền
.
.
.