Kẻ giết người đêm 30 Tết sa lưới sau 32 giờ gây án

Chủ Nhật, 11/02/2024, 16:21

Khoảng 7h sáng 11/2, Công an huyện Si Ma Cai (Lào Cai) đã bắt giữ Phạm Văn Kiên, SN 1994, trú tại xã Thống Nhất, TP Lào Cai. Đây là đối tượng gây ra vụ án mạng làm tử vong anh Lê Mạnh Hùng vào đêm 30 Tết nguyên đán Giáp Thìn.

Trước đó, vào khoảng 23h ngày 9/2, do mâu thuẫn cá nhân, Phạm Văn Kiên điều khiển xe mô tô BKS 24K5: 9982 mang theo một con dao lưỡi dài khoảng 30cm sang nhà Lê Mạnh Hùng, SN 1987, trú tại thôn Hùng Thắng, xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng. Khi đến nơi, Kiên đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người khiến anh Hùng tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Kiên đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Kẻ giết người đêm 30 sa lưới sau 48 giờ gây án -0
 Đối tượng Phạm Văn Kiên.
Kẻ giết người đêm 30 sa lưới sau 48 giờ gây án -1
Chiếc xe tang vật.
Kẻ giết người đêm 30 sa lưới sau 48 giờ gây án -2
 Đối tượng Phạm Văn Kiên (thứ 2 từ trái sang) tại cơ quan Công an.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ trì phối hợp với Công an huyện Bảo Thắng, Công an TP Lào Cai và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành các biện pháp xác minh, truy tìm đối tượng.

Kẻ giết người đêm 30 sa lưới sau 48 giờ gây án -0
Đại tá Nguyễn Văn Thịnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh động viên CBCS Công an huyện Si Ma Cai bắt giữ thành công đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an nhanh chóng xác định được sau khi gây án, đối tượng điều khiển xe máy tẩu thoát theo hướng Quốc lộ 4E hướng về TP Lào Cai.

Tới 7h sáng ngày 11/2, lực lượng trinh sát Công an huyện Si Ma Cai đã bắt được Phạm Văn Kiên khi y đang lẩn trốn tại một quán internet trên địa bàn.

Tại cơ quan CSĐT, Phạm Văn Kiên đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tống Huệ
.
.
.