Hơn 30 thanh thiếu niên dùng chai xăng, hung khí đuổi đánh nhau trên đường phố

Thứ Năm, 15/06/2023, 10:06

Sáng 15/6, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng cho biết đang xác minh làm rõ 2 nhóm đối tượng dùng chai xăng và hung khí đánh nhau tuyến phố Nguyễn Văn Linh hai ngày trước đó.

Được biết khoảng 1h10 sáng ngày 13/6, trên tuyến phố Nguyễn Văn Linh (đoạn thuộc phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê) đã xảy ra vụ loạn đả giữa hai nhóm thanh thiếu niên với số lượng khoảng 30-40 người.

Các đối tượng sử dụng bom xăng, mã tấu, dao phóng lợn tấn công nhau, gây náo loạn cả con phố, khiến người dân khiếp hãi trước khi nhanh chóng giải tán.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an quận Thanh Khê đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Vĩnh Trung lập tức xuống hiện trường. Lực lượng Công an đã thu thập thông tin từ những người chứng kiến vụ việc, đồng thời trích xuất camera trong khu vực và triển khai lực lượng truy xét, triệu tập nhiều đối tượng nghi vấn để đấu tranh.

Truy bắt hai nhóm thanh thiếu niên đánh nhau gây náo loạn đường phố Đà Nẵng -0
Bom xăng được nhóm thanh thiếu niên manh động sử dụng trong vụ ẩu đả.

Bước đầu, Cơ quan Công an đã xác định 18 đối tượng tham gia vụ loạn đả là các thanh thiếu niên tuổi từ 16 đến 20, cùng trú quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng; trong đó có Lê Hồng Vinh, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Gia Huy, Nguyễn Hoàng Quốc Đạt…Qua đấu tranh, số thanh thiếu niên này khai nhận, khoảng 22h cùng ngày, nhóm đang đứng trước một quán nhậu trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường Hoà Cường Nam, quận Hải Châu) thì thấy 2 thanh niên lạ mặt, nghi là thành viên nhóm Facebook “Xóm Chùa” (quận Hải Châu) điều khiển xe máy đi ngang qua và có buông lời trêu chọc.

Khi nhóm thanh thiếu niên quận Ngũ Hành Sơn điều khiển xe máy di chuyển trên đường 2/9 hướng về đường Bạch Đằng, quận Hải Châu thì gặp 2 thanh niên lúc nãy cùng hơn 10 người khác điều khiển xe chạy ngược chiều và đá chân chống xe máy xuống đường khiêu khích.

Không chịu lép vế, nhóm thanh thiếu niên quận Ngũ Hành Sơn cũng vẫy tay, thách thức nhóm thanh niên kia quay lại. Sau đó, hai nhóm dùng dao phóng lợn, mũ bảo hiểm, gạch đá…đuổi đánh nhau.

Truy bắt hai nhóm thanh thiếu niên đánh nhau gây náo loạn đường phố Đà Nẵng -0
Một thanh niên trú quận Ngũ Hành Sơn cầm dao phóng lợn truy đuổi nhóm thanh niên "Xóm Chùa".

Thấy yếu thế, nhóm thanh thiếu niên quận Ngũ Hành Sơn bỏ chạy về khu vực công viên trên đường K20 (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn). Sau đó, Nguyễn Quốc Việt điện thoại cho người quen nhờ đi đánh nhóm thanh niên lạ mặt. Sau khi chuẩn bị đủ hung khí, các đối tượng điều khiển xe máy qua đường Nguyễn Văn Linh để tìm kiếm nhóm thanh niên “Xóm Chùa”.

Khi giáp mặt nhau, nhóm thanh niên lạ mặt xịt hơi cay vào nhóm Vinh, Việt, Huy, Đạt rồi bỏ chạy. Đuổi theo không kịp, nhóm thanh niên quận Ngũ Hành Sơn quay về tập trung tại khu vực công viên đường K20.

Truy bắt hai nhóm thanh thiếu niên đánh nhau gây náo loạn đường phố Đà Nẵng -0
Một số thanh thiếu niên trú quận Ngũ Hành Sơn tham gia ẩu đả bị Cơ quan Công an triệu tập.

Do vẫn còn ấm ức nên sau khi nghỉ ngơi một lát, nhóm thanh thiếu niên quận Ngũ Hành Sơn tiếp tục kéo nhau đi tìm nhóm thanh niên “Xóm Chùa”. Khi chạy xe máy ngang qua một quán sữa trên đường Nguyễn Văn Linh, quận Thanh Khê, nhóm thanh niên quận Ngũ Hành Sơn bị nhóm thanh niên “Xóm Chùa” đợi sẵn và ném chai xăng. Nhóm thanh niên quận Ngũ Hành Sơn quay đầu, vung hung khí truy đuổi thì nhóm thanh niên “Xóm Chùa” bỏ chạy vào các kiệt hẻm gần đó để trốn…

Hành vi đánh nhau và gây rối của hai nhóm đối tượng gây mất ANTT, khiến người dân hoang mang, lo lắng. Công an quận Thanh Khê đang tiếp tục truy bắt nhóm thanh thiếu niên "Xóm Chùa" và các đối tượng khác có liên quan.

Cơ quan Công an yêu cầu các đối tượng có liên quan đến vụ ẩu đả ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Thân Lai
.
.
.