Hơn 20 ngày truy lùng hai đối tượng gây ra nhiều vụ “ăn bay” liên tỉnh

Thứ Sáu, 04/11/2022, 18:31

Sau hơn 20 ngày ráo riết triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy xét qua ba tỉnh, các trinh sát hình sự Công an TP Cam Ranh (Khánh Hòa) đã bắt giữ hai đối tượng gây ra hàng loạt vụ "ăn bay" và trộm cắp tài sản liên tỉnh.

Chiều 4/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Cam Ranh (Khánh Hòa) cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực thi lệnh bắt tạm giam về tội danh “Cướp giật tài sản” đối với Đổng Dương Khoa (SN 1989, trú ở thôn Phú Nhuận, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) và Nguyễn Ngọc Thạch (SN 1991, trú ở thôn Công Thành, xã Thành Hải, TP Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

Theo Trung tá Phạm Hoàng Đắc Huy – Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Cam Ranh, trước đó vào khoảng 17h15’ chiều 10/10, trong lúc bà Đỗ Thị Bé (SN 1969, trú ở tổ dân phố Phú Thịnh, phường Cam Phú, TP Cam Ranh) điều khiển xe máy trên đường Hùng Vương, TP Cam Ranh. Khi đến phía trước Nhà máy đóng tàu Cam Ranh, bất ngờ hai đối tượng đi trên một xe máy từ phía sau áp sát, ra tay cướp giật sợi dây chuyền có trọng lượng gần 4,2 chỉ vàng 18K trên cổ bà Bé, rồi tăng tốc tẩu thoát.

Hơn 20 ngày truy lùng hai đối tượng gây ra nhiều vụ “ăn bay” liên tỉnh  -0
Hình ảnh trích xuất từ camera cho thấy hai đối tượng "ăn bay" tẩu thoát khỏi TP Cam Ranh sau khi gây ra vụ "ăn bay".

Ngay sau khi nhận được nguồn tin, một tổ công tác của Công an TP Cam Ranh khẩn trương thu thập lời trình bày của nạn nhân, trích xuất dữ liệu một số camera ở gần hiện trường, đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy xét.

Từ những hình ảnh thu thập được, Đội CSHS Công an TP Cam Ranh trao đổi nghiệp vụ với một số đơn vị Công an để dò tìm dấu tích hai đối tượng “ăn bay” có đặc điểm nhân dạng bên ngoài như mô tả của nạn nhân. Điều bất ngờ là khi xác minh xe máy BKS 85B1-168.20 do nghi can sử dụng gây án, các trinh sát phát hiện đó là tài sản của một người dân ở TP Phan Rang – Tháp Chàm (Ninh Thuận) đã bị kẻ gian trộm cắp.

Hơn 20 ngày truy lùng hai đối tượng gây ra nhiều vụ “ăn bay” liên tỉnh -0
Đổng Dương Khoa và Nguyễn Ngọc Thạch tại thời điểm bị bắt giữ ở Lâm Đồng.  

Sau hơn 20 ngày ráo riết truy theo dấu vết nghi can qua các tỉnh Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận, đến sáng 2/11, mũi trinh sát gồm 5 cán bộ – chiến sĩ do Thiếu tá Hồ Anh Sơn – Phó đội trưởng Đội CSHS Công an TP Cam Ranh ngược lên Lâm Đồng, phối hợp các đồng nghiệp ở Đội CSHS huyện Đức Trọng vây bắt Đổng Dương Khoa và Nguyễn Ngọc Thạch, khi hai nghi can đang ngồi trong một quán cà phê ở xã Phú Hội.

Kết quả điều tra đến chiều 4/11, Khoa và Thạch khai nhận rủ nhau đi xe máy từ Ninh Thuận ra Khánh Hòa để “ăn bay”. Sau khi cướp giật dây chuyền của bà Đỗ Thị Bé, Khoa tăng tốc xe máy ngược đường quốc lộ 27C lên huyện Di Linh (Lâm Đồng) bán cho một tiệm vàng hơn 9 triệu đồng để chia nhau. Ngoài vụ “ăn bay” nêu trên, trước đó vào ngày 11/3, Khoa cùng một đối tượng khác cướp giật sợi dây chuyền 11 chỉ vàng 18K, trị giá 48 triệu đồng của một phụ nữ đi xe máy trên đường Phạm Văn Đồng, phường Cam Lợi, TP Cam Ranh. 4 ngày trước khi bị bắt, vào chiều 29/10 Khoa điều khiển xe máy chở Thạch trên đường Phạm Văn Đồng, phường Cam Linh, TP Cam Ranh để ra tay cướp giật sợi dây chuyền của phụ nữ, nhưng nạn nhân đã kịp giằng giữ tài sản, nên không trình báo cơ quan công an.

Không chỉ ở TP Cam Ranh (Khánh Hòa), mà kết quả đấu tranh mở rộng điều tra, Đội CSHS Công an TP Cam Ranh phát hiện Đổng Dương Khoa và Nguyễn Ngọc Thạch còn gây ra 4 vụ cướp giật và 2 vụ trộm cắp tài sản tại huyện Di Linh (Lâm Đồng), TP Phan Rang – Tháp Chàm, huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận) và huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận).

Hữu Toàn
.
.
.