Hình ảnh đồng bộ trên điện thoại lật tẩy tên cướp tài sản

Thứ Ba, 15/11/2022, 14:39

Chiều 15/11, Đại tá Lê Quang Thanh, Trưởng Công an huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa), cho biết chỉ sau 24 giờ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ truy xét, các trinh sát hình sự, điều tra viên Đội điều tra tổng hợp của đơn vị đã lật tẩy hành tung thủ phạm gây ra vụ cướp tài sản trong đêm tối tại nhà một người dân địa phương.

Theo tường trình của nạn nhân Hồ Lê Anh Tú (SN 2006, trú ở tổ dân phố 1, thị trấn Khánh Vĩnh, huyện Khánh Vĩnh), khoảng 20h đêm 16/10, trong lúc một mình Tú đang trông nhà thì một đối tượng thanh niên bất ngờ ập vào, cầm dao đe dọa tính mạng để cướp đoạt 1 máy tính xách tay nhàn hiệu Dell và 1 ĐTDĐ Vivo Y21S.

Đến ngày 8/11, Tú mua ĐTDĐ khác rồi đăng nhập tài khoản google cá nhân của mình thì phát hiện có hai hình ảnh đồng bộ trên điện thoại. Nghi vấn người trong ảnh là đối tượng đã gây ra vụ cướp tài sản nên mới trình báo Công an huyện Khánh Vĩnh, đồng thời cung cấp vỏ hộp ĐTDĐ đã bị cướp.

        Truy bắt kẻ cướp tài sản sau 24 giờ ráo riết truy xét -0
Đinh Văn Tuyên sau khi bị bắt giữ.

Ngay sau đó, Trung tá Trịnh Ngọc Tường, Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp Công an huyện Khánh Vĩnh trực tiếp chỉ huy tổ công tác tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ, đồng thời rà soát hàng chục đối tượng ở địa phương.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đến chiều tối 9/11, tổ công tác đã phát hiện nghi can là Đinh Văn Tuyên (SN 1991, trú ở thôn Đông, xã Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh) có nhiều dấu hiệu bất thường. Từ những chứng cứ thu thập được, ngay trong đêm 9/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Khánh Vĩnh tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Đinh Văn Tuyên.

        Truy bắt kẻ cướp tài sản sau 24 giờ ráo riết truy xét -0
        Truy bắt kẻ cướp tài sản sau 24 giờ ráo riết truy xét -1
Tang vật và hung khí thu giữ được khi khám xét nơi ở của Đinh Văn Tuyên.

Qua đó đã thu giữ hai phiếu cầm đồ của tiệm Hương Sơn Smartphone ở thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) cùng 6 con dao các kiểu đều là loại hung khí nguy hiểm. Tiếp tục truy nóng, trinh sát được biết vào ngày 7/11, Đinh Văn Tuyên có đến tiệm Hương Sơn Smartphone để bán 1 ĐTDĐ Vivo Y21S. Kiểm tra ĐTDĐ này cho thấy bên trong dữ liệu vẫn còn lưu trữ hình ảnh chủ nhân Hồ Lê Anh Tú.

Qua đấu tranh khai thác, Đinh Văn Tuyên khai nhận là đối tượng đã gây ra vụ cướp tài sản nêu trên, nên Cơ quan CSĐT Công an huyện Khánh Vĩnh đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp, đến chiều 15/11 tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam đối tượng Tuyên về hành vi cướp tài sản.

Hữu Toàn
.
.
.