Hành trình truy bắt nhóm đối tượng đột nhập nhà dân trộm két sắt

Thứ Ba, 12/03/2024, 19:05

Thông tin với PV Báo CAND, Trung tá Phan Minh Duy, Trưởng Công an huyện Phú Hòa (Phú Yên) cho biết, sau hơn nửa tháng ráo riết triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ truy lùng, đến chiều tối nay 12/3, các trinh sát cơ quan này đã vây bắt được Huỳnh Long Toàn (SN 1995, trú tổ 3, khu phố Lê Duẩn, phường 6, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

Nam thanh niên này bị bắt giữ khi đang ẩn mình trong nhà một người thân ở khu phố Ninh Tịnh 2, phường 9, TP Tuy Hòa. Đây là một trong hai đối tượng đột nhập nhà dân trộm két sắt đã được Công an huyện Phú Hòa nỗ lực truy xét, đấu tranh làm rõ từ tháng 2/2024.

Trước đó vào khoảng 13h chiều 4/2, bà Bùi Thị Ngọc (trú ở thôn Đông Phước, xã Hòa An, huyện Phú Hòa) phát hiện kẻ gian phá khóa, đột nhập vào nhà trộm cắp két sắt; bên trong có 2 bộ trang sức bằng vàng, 1 nhẫn vàng, 59 triệu đồng tiền Việt. Trước khi tẩu thoát, kẻ trộm còn lấy thêm 1 máy tính bảng Ipad Pro, 1 máy tính xách tay, 1 tai nghe Apple, 1 đồng hồ đeo tay nhãn hiệu Tissot Swissmatic, nâng tổng giá trị tài sản trộm cắp lên gần 218 triệu đồng.

Hành trình truy bắt hai đối tượng đột nhập nhà dân trộm két sắt -0
Các đối tượng Đoàn Xuân Thanh, Phạm Ngọc Ân và Huỳnh Long Toàn.

Công an huyện Phú Hòa khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy xét hành tung kẻ trộm. Qua đó đã xác định hai nghi can gây án là Đoàn Xuân Thanh (SN 1983, trú ở 58 Nguyễn Công Trứ, phường 3, TP Tuy Hòa) và Huỳnh Long Toàn (SN 1995, trú tổ 3, khu phố Lê Duẩn, phường 6, TP Tuy Hòa). Cả hai đều là đối tượng có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Sau khi gây ra vụ trộm nêu trên, Thanh và Toàn đều lẩn trốn biệt dạng, mãi đến ngày 27/2 các trinh sát mới bắt giữ được Thanh.

Qua đấu tranh khai thác, Thanh thừa nhận đã cùng Toàn đột nhập nhà bà Ngọc để trộm cắp, chở két sắt về nhà của Phạm Ngọc Ân (SN 1994, trú ở thôn Phú Vang, xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa) để phá két, lấy tài sản.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Hòa khám xét khẩn cấp nơi ở của Thanh, Ân, Toàn và đã thu giữ nhiều công cụ liên quan hoạt động trộm cắp tài sản, đồng thời truy thu được máy tính bảng Ipad Pro, máy tính xách tay, tai nghe Apple, đồng hồ đeo tay nhãn hiệu Tissot Swissmatic và 3 triệu đồng tiền Việt.

Qua xác minh, được biết Ân cũng là đối tượng đã có 3 tiền án về tội lừa đảo và trộm cắp tài sản.

Từ các chứng cứ tài liệu thu thập được và kết luận định giá tài sản, ngày 3/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can và thực thi lệnh tạm giam đối với Đoàn Xuân Thanh về tội danh “Trộm cắp tài sản”; Phạm Ngọc Ân về tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”, đồng thời phân công trinh sát truy lùng hành tung Huỳnh Long Toàn.

Sau hơn nửa tháng lẩn trốn qua các địa bàn TP Hồ Chí Minh, Cà Mau và đã mưu tính tìm đường sang Campuchia, nhưng do không có tiền để tiếp tục hành trình, nên Huỳnh Long Toàn trở về quê nhà và đã bị các trinh sát hình sự Công an huyện Phú Hòa vây bắt.

Hữu Toàn
.
.
.