Hành khách nhập cảnh qua Nội Bài mang theo hơn 15kg sừng tê giác và ngà voi

Thứ Tư, 26/04/2023, 19:05

Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Nội Bài, Đội kiểm soát ma tuý (Cục Hải quan Hà Nội) cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Công an Hà Nội), Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan), Công an Cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Cục Xuất nhập cảnh, Bộ Công an)  kiểm tra, giám sát đối với hành lý, hàng hóa của người xuất cảnh nhập cảnh qua đường hàng không đã phát hiện 11,82kg sừng tê giác và 4,712kg ngà voi

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia cho biết, hồi 6h30, ngày 25/4, tại khu vực đảo hành lý thuộc Băng tải số 1 (Sảnh A2) Nhà ga quốc tế T2 Nội Bài, lực lượng chức năng kiểm tra, giám sát đối với hành lý, hàng hóa của người xuất cảnh nhập cảnh qua đường hàng không đối với hành khách Ninh Bá Điền (số hộ chiếu P00809449 trên chuyến bay mang số hiệu QR 982 khởi hành lúc 20h29’ ngày 24/4/2023 từ Doha về đến sân bay quốc tế Nội Bài vào hồi 6h22’ ngày 25/4/2023) mang theo 1 kiện hành lý ký gửi (số thẻ hành lý 0157185942) và 1 kiện hành lý xách tay không có thẻ hành lý.

Phát hiện 11,82 kg sừng tê giác và 4,712 kg ngà voi nhập lậu qua đường hàng không -0
Qua soi chiếu Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài đã phát hiện nhiều vụ vi phạm pháp luật Hải quan.

Hành khách Ninh Bá Điền đã không khai báo tờ khai hải quan đối với hành lý mang theo tại khu vực kiểm tra, giám sát của cơ quan Hải quan theo quy định.

Khi tiến hành soi chiếu 2 kiện hành lý nêu trên qua máy soi xách tay, Đội thủ tục hành lý nhập khẩu phát hiện hình ảnh nghi vấn là sừng tê giác, ngà voi nên đã tiến hành mời hành khách Ninh Bá Điền vào trụ sở để kiểm tra thực tế.

Kết quả kiểm tra, phát hiện ngoài hành lý mang theo, ông Ninh Bá Điền còn mang theo 1 kiện hàng hoá ký gửi, bên trong có chứa: 4 khối hình trụ dạng sừng động vật nghi là sừng tê giác; 37 khối hình tròn nghi là sản phẩm làm từ ngà voi.

Kết quả giám định tại chỗ của đại diện Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam kết luận: 4 sừng động vật là sừng loài tê giác; 37 khối hình tròn là được làm từ ngà loài voi. Còn theo kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an TP Hà Nội: 4 sừng tê giác có khối lượng 11,82kg; 37 khối hình tròn được làm từ ngà voi có khối lượng 4,712kg.

Theo khai nhận của ông Ninh Bá Điền: Ngày 29/3/2023, ông Điền làm thủ tục xuất cảnh từ Việt Nam đến Ăng Gô La. Đến ngày 21/4/2023, ông Điền đi máy bay từ Ăng Gô La đến Doha (Qatar) sau đó về Việt Nam. Tại Ăng Gô La, ông Điền được một người đàn ông tên Chung (khoảng 39 tuổi, nói giọng Nghệ An, đang ở Ăng Gô La) đưa đến sân bay và thuê Điền vận chuyển 2 kiện hàng (có các số thẻ hành lý 0157185941 và 0157185942) có chứa sừng tê giác và ngà voi về Việt Nam với tiền công là 50 triệu đồng (Chung cũng là người trả tiền sinh hoạt ăn ở tại Ăng Gô La và mua vé máy bay cho Điền để bay về Việt Nam).

Khi quá cảnh tại sân bay Doha, ông Điền bị lực lượng chức năng tại đây yêu cầu mở 1 kiện hành lý có số thẻ hành lý 0157185941, phát hiện bên trong có 4 khúc sừng tê giác được bọc bằng giấy bạc nên đã thu giữ kiện hàng trên. Đến ngày 24/4/2023, phía Doha đã cho ông Điền lên máy bay để tiếp tục trở về Việt Nam với 1 kiện hành lý có số thẻ 0157185942.

Theo hướng dẫn của Chung, khi về tới Việt Nam sẽ có người liên hệ để lấy nhưng hiện nay chưa có người liên hệ với ông Điền. Đây là lần đầu tiên ông Điền nhận vận chuyển thuê sừng tê giác, ngà voi cho Chung (ông Điền không biết Chung là ai, chỉ biết Chung là người chủ động liên hệ và thuê Điền vận chuyển sừng tê giác, ngà voi về Việt Nam).

Xét thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm hình sự, cơ quan Hải quan đã chuyển toàn bộ hồ sơ, tang vật đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội để điều tra, xử lý theo quy định.

Trân Trân
.
.
.