Hành hung hàng loạt công nhân để "xin đểu", trốn 31 năm không thoát

Thứ Hai, 12/12/2022, 17:00

Để có tiền uống rượu, 2 gã công nhân đã sử dụng búa, thanh sắt giường, vỏ chai chạy vào khu tập thể của Công ty xây lắp điện lực 3 (Cẩm Lệ, Đà Nẵng) để “xin tiền” nhiều người. Kết quả việc truy sát, phá hoại tài sản, tấn công bằng hung khí của 2 gã công nhân này đã khiến hàng loạt nạn nhân trong khu tập thể bị thương tích, phải nhập viện cấp cứu, nhiều tài sản có giá bị cưỡng đoạt, phá hủy...

Ngày 12/12, Công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) cho biết: Cơ quan CSĐT Công an quận đã tiếp nhận di lý Đinh Ngọc Thụ (SN 1966, trú Khu 9, xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) từ Công an thị xã Phú Thọ để tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ, xử lý đối tượng trốn truy nã hơn 31 năm về các tội Gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản, cố gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản.

Dùng búa, thanh sắt giường truy sát gây thương tích cho hàng loạt nạn nhân trong khu tập thể để “xin tiền uống rượu” -0
Đinh Ngọc Thụ tại cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm Lệ. 

Theo hồ sơ truy nã, vào sáng 3/9/1991, Trương Văn Hải (SN 1966, trú xã Điện Tiến, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) cùng Đinh Ngọc Thụ là công nhân lái xe thuộc Công ty xây lắp Điện lực 3 – Hòa Cầm đến căng tin của xí nghiệp uống rượu.

 Đến khoảng 10h cùng ngày, Hải, Thụ lại rủ nhau người cầm búa, kẻ cầm bỏ chai, thanh sắt giường chạy vào khu tập thể đội xe của Công ty “xin tiền” để trả tiền rượu.

 Tại đây, Hải, Thụ liên tiếp uy hiếp, tấn công, gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản của 7 người đều là công nhân, cán bộ của Công ty xây lắp Điện lực 3 gồm các nạn nhân: Ông Nguyễn Văn Hoạt (SN 1956, trú phường 2, thị xã Đông Hà, tỉnh Quảng Trị); ông Nguyễn Văn Ngọc (SN 1961);  ông Chư Minh Năng (SN 1960, trú Khu tập thể Công ty xây lắp điện lực 3); anh Nguyễn Văn Đồng (Đội xe công ty xây lắp 3, Hòa Cầm); 2 vợ chồng anh Phạm Duy Nam (Đội xe công ty xây lắp 3, Hòa Cầm);  anh Doãn Văn Châu (SN 1963, cán bộ y tế của công ty).

Tổng tài sản do Hải, Thụ tước đoạt gồm 1 xe máy, 3 đồng hồ đeo tay cùng nhiều tiền mặt do các đối tượng lục soát trên người các nạn nhân lấy được. Các nạn nhân bị Hải, Thụ sử dụng hung khí tấn công, truy sát, dùng hung khí tấn công đánh bất tỉnh tại hiện trường gồm ông Năng, ông Ngọc, anh Đồng phải cấp cứu tại bệnh viện Đà Nẵng. Một số căn hộ tập thể của các nạn nhân như căn hộ của vợ chồng anh Phạm Duy Nam, căn hộ của anh Doãn Văn Châu đã bị Hải, Thụ xông vào dùng búa đập phá đồ đạc, hủy hoại tài sản, và tước đoạt xe máy, tiền mặt ở bên trong... Ngay sau khi gây án, cả hai đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngày 7/9/1991, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hòa Vang đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Hải và Thụ về các tội danh: Cố ý gây thương tích, Gây rối trật tự công cộng, Hủy hoại tài sản công dân, cưỡng đoạt tài sản công dân. Sau đó, Trương Văn Hải bị Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng xử 4 năm tù giam. Riêng Đinh Ngọc Thụ đã bỏ trốn nên Cơ quan CSĐT Công an huyện Hòa Vang, tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng (cũ) đã ra Quyết định truy nã số 70, ngày 8/9/1991.

Nhưng sau 31 năm trốn nã, vào ngày 1/12/2022,  Thụ đã bị Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phát hiện và bắt giữ, bàn giao cho Công an thị xã Phú Thọ tạm giữ.  Sau đó, Đinh Ngọc Thụ đã được tiếp tục di lý vào Đà Nẵng bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm Lệ để hoàn tất điều tra vụ án hình sự, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hoài Thu
.
.
.