Hành hạ con, cha dượng và mẹ đẻ lĩnh án tù

Thứ Năm, 20/10/2022, 14:45

Trong quá trình chung sống, con riêng của vợ hay nghịch đồ nên gã cha dượng đã nhiều lần đánh bé gây thương tích. Không can ngăn chồng, người mẹ cũng đánh con.

Ngày 20/10, Tòa án nhân dân huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước cho biết đã tuyên phạt Trần Thanh Tú (23 tuổi) 5 năm 6 tháng tù giam về tội “Cố ý gây thương tích” và Lầu Y Lầu (25 tuổi, cùng ngụ ấp Đồng Tân, xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) 2 năm tù cho hưởng án treo về tội “Hành hạ con”.

hanh_ha_con-1666249266519.jpg
Bị cáo Trần Thanh Tú và Lầu Y Lầu tại tòa án.

Theo cáo trạng, Trần Thanh Tú kết hôn với và Lầu Y Lầu vào năm 2020 và sinh sống tại xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú. Ngày 10/2/2022, Lầu đón con riêng của mình là bé V.Y.D (7 tuổi) từ tỉnh Nghệ An vào ở chung.

Trong quá trình sống chung, bé Y.D thường nghịch đồ dùng cá nhân của Tú, lười ăn, hay làm đổ cơm, không trông nhà nên từ đầu tháng 7/2022 đến ngày 25/7/2022, Tú và Lầu đã nhiều lần dùng chân, tay, đoạn tre khô, ống nhựa cứng, dây xạc điện thoại, kìm, ống nhựa dẻo đánh vào người cháu bé gây thương tích.

Đáng chú ý ngày 12/7, bé D bị Tú dùng 1 đoạn ống nhựa cứng đánh nhiều cái vào vùng mông của bé, còn Lầu dùng chân đá, tay đánh D. Ngày 20/7, khi Tú không có ở nhà, Lầu dùng dây xạc điện thoại quấn xoắn lại rồi đánh vào vùng đùi trái của D gây thương tích 2%. Còn các ngày 22/7, 23/7, Tú và Lầu tiếp tục dùng dây xạc điện thoại đánh bé, Tú dùng kìm kẹp vào tai của Y.D làm chảy máu.

Chiều 25/7, với lý do bé không chịu ăn cơm, làm đổ cơm nên Tú lấy 1 đoạn ống nhựa đánh nhiều cái vào vùng mông, lưng, chân, tay của D. gây thương tích 21%. Sau đó, cả hai không đưa con đi bệnh viện điều trị mà tự mua thuốc về thoa lên vùng thương tích.

Đến ngày 27/7, một người hàng xóm phát hiện vụ việc nên đã trình báo với cơ quan Công an. Cháu bé đã được đưa cháu đi điều trị kịp thời và cơ quan Công an mời Trần Thanh Tú cùng Lầu Y Lầu đến làm việc. Tú và Lầu khai nhận trong quá trình sống chung đã nhiều lần đánh cháu Y.D. Kết quả giám định thương tích, tỷ lệ tổn thương cơ thể của bé V.Y.D là 24%.

Trải qua hơn 1 tuần điều trị tại Trung tâm y tế huyện Đồng Phú, sức khỏe, tinh thần của bé Y.D dần ổn định. Ngày 6/8, UBND huyện Đồng Phú tiến hành bàn giao bé về cho cha ruột (ở huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) nuôi dưỡng, chăm sóc.

UBND huyện Đồng Phú cũng đã biểu dương và trao thư khen của Chủ tịch UBND cho chị Nguyễn Thị Thúy Oanh, người đã phát hiện vụ bạo hành, kịp thời báo tin đến cơ quan chức năng.

Nguyễn Cảnh
.
.
.