Hai cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa bị phạt 10 năm tù

Thứ Tư, 13/04/2022, 18:00

Sau 10 ngày xét xử hình sự sơ thẩm và nghị án vụ án “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” đối với 2 cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa và 5 đồng phạm, chiều 13/4, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên án đối với 7 bị cáo.

Theo đó, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (SN 1955), nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù về tội danh nêu trên.

Cùng tội danh này, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Đức Vinh (SN 1965) và nguyên Phó Chủ tịch Đào Công Thiên (SN 1962) cùng bị xử phạt 4 năm 6 tháng tù; nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Lê Mộng Điệp (SN 1955) lãnh án 3 năm 6 tháng tù; nguyên Giám đốc Sở TN&MT Võ Tấn Thái (SN 1961) và nguyên Giám đốc Sở Xây dựng Lê Văn Dẽ (SN 1962) cùng mức án 3 năm tù; nguyên Chi cục trưởng Chi cục quản lý đất đai Trần Văn Hùng (SN 1958) 2 năm 6 tháng tù.

Trong số 7 bị cáo bị đưa ra xét xử sơ thẩm, duy nhất bị cáo Võ Tấn Thái có đơn xin xét xử vắng mặt vì lý do đang điều trị bệnh.

Hai cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cùng 5 đồng phạm lãnh án 26 năm 6 tháng tù -0
Chủ tọa phiên tòa công bố bản án hình sự sơ thẩm.

Như Báo CAND đã thông tin, hành vi phạm pháp của 7 cựu quan chức nêu trên xảy ra tại hai Dự án Khu du lịch sinh thái tâm linh (STTL) Cửu Long Sơn Tự và Dự án biệt thự sông núi (BTSN) Vĩnh Trung trên núi Chín Khúc ở phía Tây TP Nha Trang do Công ty TNHH SX và XD Khánh Hòa (Công ty Khánh Hòa) làm chủ đầu tư.

Kết quả điều tra, truy tố và xét xử cho thấy, sau nhiều lần được giao và mở rộng diện tích đất, cuối tháng 6/2014, Công ty Khánh Hòa được UBND tỉnh Khánh Hòa giao 513,5ha, trong đó có hơn 107ha đất trồng rừng sản xuất, gần 371ha đất khoanh nuôi tái sinh rừng, 30ha đất nông nghiệp, 4,48ha đất thương mại… Từ khu kinh tế trang trại Đất Lành, doanh nghiệp lần lượt chuyển thành dự án Khu biệt thự – du lịch sinh thái Đất Lành rồi dự án Khu du lịch STTL Cửu Long Sơn Tự.

Hai cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cùng 5 đồng phạm lãnh án 26 năm 6 tháng tù -0
6 trong số 7 bị cáo có mặt tại phiên tòa.

Theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, diện tích đất giao cho dự án Khu du lịch STTL Cửu Long Sơn Tự đều là đất trồng rừng sản xuất, đất đồi núi chưa sử dụng, nhưng Sở TN-MT và UBND tỉnh Khánh Hòa đã có những văn bản biến hóa một phần dự án thành đất thương mại, đất ở lâu dài, trái với Nghị quyết của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất (SDĐ) đến năm 2010, kế hoạch SDĐ của tỉnh Khánh Hòa 5 năm (2006-2010) và quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch SDĐ của tỉnh Khánh Hòa 5 năm (2011-2015).

Hai cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cùng 5 đồng phạm lãnh án 26 năm 6 tháng tù -0
Các bị cáo nghe tòa tuyên án.

Ngoài ra, từ giữa tháng 4 và cuối tháng 10/2015, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng  ban hành quyết định điều chỉnh tăng diện tích đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp của dự án này lên hơn 5,23ha rồi chuyển đổi thành đất thương mại, dịch vụ 4,48ha và đất ở nông thôn 0,75ha. Phó Chủ tịch Đào Công Thiên biết rõ trong 513,3ha đất dự án Khu du lịch STTL Cửu Long Sơn Tự có một phần đất thương mại, dịch vụ và đất ở nông thôn được giao không đúng quy hoạch và kế hoạch SDĐ, nhưng vẫn ban hành quyết định cấp GCNQSDĐ trái pháp luật cho Công ty Khánh Hòa.

Hai cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cùng 5 đồng phạm lãnh án 26 năm 6 tháng tù -0
Hai dự án trên núi Chín Khúc phía Tây TP Nha Trang đã khiến cho 7 quan chức tỉnh Khánh Hòa vào vòng tố tụng hình sự.

Giám đốc Sở TN&MT lúc bấy giờ là Lê Mộng Điệp cùng người kế nhiệm là Võ Tấn Thái và Chi cục trưởng Chi cục quản lý đất đai Trần Văn Hùng biết rõ quy hoạch, kế hoạch SDĐ và cơ cấu loại đất ở núi Chín Khúc, nhưng vẫn lần lượt tham mưu cho Giám đốc Sở TN&MT Lê Mộng Điệp, Võ Tấn Thái ký các văn bản đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa ký các quyết định giao đất, cấp GCNQSDĐ trái pháp luật cho Công ty Khánh Hòa.

Tại núi Chín Khúc, UBND tỉnh Khánh Hòa còn giao 19,65ha đất rừng sản xuất cho Công ty Khánh Hòa trồng rừng cảnh quan môi trường và du lịch sinh thái. Giữa tháng 8/2012, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa lúc đó là ông Lê Đức Vinh, đã ban hành quyết định chuyển mục đích sử dụng 19,61ha đất rừng sản xuất sang đất ở nông thôn và đất có mục đích công cộng để Công ty Khánh Hòa thực hiện dự án Khu BTSN Vĩnh Trung theo hình thức giao đất có thu tiền SDĐ là vi phạm pháp luật về đất đai. Biết sai nhưng Giám đốc Sở TN&MT Lê Mộng Điệp và Chi cục trưởng Chi cục quản lý đất đai Trần Văn Hùng vẫn ký các văn bản, tờ trình và tham mưu chuyển mục đích SDĐ trái pháp luật; Giám đốc Sở Xây dựng Lê Văn Dẽ có văn bản báo cáo kết quả thẩm định và đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết dự án vào giữa tháng 6/2012 trái với quy hoạch chung về xây dựng TP Nha Trang.

Xuyên suốt phiên tòa, các bị cáo đều đưa ra nhiều nguyên nhân dẫn đến sai phạm do kế thừa thiếu sót của nhiệm kỳ trước, động cơ mục đích xây dựng và phát triển đô thị Nha Trang, khi ký các văn bản liên quan đến hai dự án Khu du lịch STTL Cửu Long Sơn Tự và Dự án BTSN Vĩnh Trung trên núi Chín Khúc 3 bị cáo là cựu Chủ tịch, Phó Chủ tịch đều không biết là vi phạm, đến khi cơ quan điều tra vào cuộc mới nhận diện sai sót, cựu Giám đốc Sở Xây dựng và cựu Giám đốc Sở TN-MT cho rằng đã góp ý nhưng lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa vẫn chỉ đạo thực hiện nên phải chịu áp lực…

Tuy nhiên, các bị cáo cũng thừa nhận có sai phạm đồng thời ngỏ lời xin lỗi Đảng, Nhà nước, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Các bị cáo đều mong muốn HĐXX áp dụng các tình tiết giảm nhẹ theo quy định pháp luật để tuyên xử hình phạt thấu tính, đạt lý, thể hiện tính chất nhân đạo, nhân văn…

Sau khi cẩn trọng xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, nhân thân, gia cảnh và hành vi phạm tội của từng bị cáo, HĐXX TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên xử hình phạt nêu trên đối với 7 bị cáo trong vụ án này.

Trước đó trong phần luận tội tại phiên tòa ngày 7/4, đại diện Viện KSND tỉnh Khánh Hòa đề nghị HĐXX TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Chiến Thắng 6-7 năm tù; nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Vinh và nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Công Thiên 5-6 năm tù. Ba bị cáo gồm nguyên Giám đốc Sở TN&MT Lê Mộng Điệp, Võ Tấn Thái và nguyên Giám đốc Sở Xây dựng Lê Văn Dẽ bị đề nghị hình phạt tù 4-5 năm, nguyên Chi cục trưởng Chi cục quản lý đất đai Trần Văn Hùng 3-4 năm tù.

Hữu Toàn
.
.
.