Hai cha con bị khởi tố vì loạn đả

Thứ Tư, 22/11/2023, 11:21

Sáng 22/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Viết Quốc Trịnh (SN 1997), áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 bị can: Nguyễn Viết Quang (SN 1970, cha của Trịnh), Nguyễn Thanh Tùng (SN 1989, cùng trú xã Bình Phục, huyện Thăng Bình), Nguyễn Viết Tân (SN 1995, trú thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên), Nguyễn Tấn Dũng (SN 2004, trú thị trấn Hà Lam, Thăng Bình) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 23/7, Lê Thành Chung (SN 1993) và Bùi Trương Hồng (SN 1993, cùng trú xã Bình Sa, huyện Thăng Bình) xảy ra mâu thuẫn với Nguyễn Viết Quốc Trịnh. Sau đó, Trịnh kể vụ việc với Dương Ngọc Hoàng (SN 1990, trú thị trấn Hà Lam) thì được Hoàng đứng ra làm trung gian hòa giải mâu thuẫn.

Hai cha con bị khởi tố vì loạn đả -0
Cơ quan CSĐT Công an huyện Thăng Bình thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Viết Quốc Trịnh.
Hai cha con bị khởi tố vì loạn đả -0
Các đối tượng bị khởi tố tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Thăng Bình.

Sáng 24/7, Hoàng gọi điện thoại nói Hồng và Chung đến một quán cà phê tại xã Bình Phục, huyện Thăng Bình để hòa giải mâu thuẫn với Trịnh thì Hồng đồng ý. Sau đó, Hồng rủ thêm Trương Văn Thuận (SN 1993), Trương Duy Việt (SN 1995), Võ Nhật Ánh (SN 1991, cùng trú xã Bình Tú, Thăng Bình) đi cùng.

Khi đến quán cà phê, nhóm của Hồng gặp Dương Ngọc Hoàng và nhóm của Trịnh gồm có Trịnh, Nguyễn Viết Quang, Nguyễn Viết Quốc (SN 1993, anh của Trịnh), Nguyễn Viết Duy (SN 1974, chú của Trịnh), Nguyễn Thanh Tùng (SN 1989, cùng trú xã Bình Phục), Nguyễn Viết Tân, Nguyễn Tấn Dũng.

Tại đây, 2 nhóm ngồi nói chuyện hòa giải mâu thuẫn nhưng không thành nên xảy ra cãi nhau. Khi nhóm của Hồng đứng lên ra về thì cha của Trịnh là Nguyễn Viết Quang lấy 1 nhị khúc đã chuẩn bị sẵn đánh 1 cái vào lưng của Dương Ngọc Hoàng. Tiếp đó, nhóm của Trịnh xông vào dùng ghế, vỏ chai thủy tinh, dao tự chế chuẩn bị sẵn đuổi, đánh nhau với nhóm của Bùi Trương Hồng.

Trong lúc đánh nhau, Hồng bị nhóm của Trịnh dùng dao, cuốc đánh gây thương tích vùng đầu, bụng, lưng (tỷ lệ thương tích 11%), Việt bị thương tích vùng đầu (tỷ lệ thương tích 3%), Thuận bị thương tích vùng mặt (tỷ lệ thương tích 7%). Trong lúc hỗn chiến, Trịnh có cầm 1 khẩu súng dạng rulô, màu đen bắn 2 phát nhưng không trúng ai và 1 khẩu súng tự chế đe dọa bắn nhóm của Hồng.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thăng Bình đã tạm giữ các tang vật có liên quan. Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Thăng Bình tiếp tục điều tra, xử lý.

Ngọc Thi
.
.
.