Hai án tử hình, một án chung thân cho ba mẹ con mua bán ma túy

Thứ Ba, 12/09/2023, 16:07

Mù quáng trước đồng tiền, Nguyễn Thị Minh Châu đã lôi kéo cả con gái ruột và con trai nuôi vào con đường phạm pháp, mua bán số lượng ma tuý lớn, hành vi của các bị cáo phải trả giá đắt bằng 2 án tử hình, 1 án chung thân.

Ngày 12/9, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên sơ thẩm xét xử và tuyên phạt Nguyễn Thị Minh Châu (SN 1973, ngụ tại quận Phú Nhuận) Nguyễn Xuân Tùng (SN 2000, con nuôi Châu ngụ tại Đắk Nông) án tử hình, Lê Thị Hồng Nhung (SN 1999, con ruột bị cáo Châu, ngụ tại quận Phú Nhuận) mức án chung thân cùng một tội danh “Mua bán trái phép chất ma tuý”.

Hai án tử hình, một án chung thân dành cho ba mẹ con mua bán ma túy -0
Ba mẹ con bị cáo Nguyễn Thị Minh Châu tại tòa.

Theo cáo trạng, vào lúc 12h ngày 1/6/2022, cơ quan chức năng tuần tra đến trước nhà số 2 đường Nguyễn Sỹ Sách, phường 15, quận Tân Bình (TP Hồ Chí Minh) phát hiện, bắt quả tang Lê Thi Hồng Nhung có hành vi cất giấu trái phép chất ma túy. Kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe máy của Nhung có 998,37 gam ma túy loại Methamphetamine. Nhung khai số ma túy này của Nguyễn Thị Minh Châu (mẹ Nhung) đưa cho Nhung để giao cho khách.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra hành chính nhà số 87/90/1A Nguyễn Sỹ Sách (phường 15, quận Tân Bình, do Nguyễn Xuân Tùng thuê), tại đây lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 1,047 kg ma túy các loại, đồng thời lập biên bản bắt giữ quả tang Nguyễn Thị Minh Châu và Nguyễn Xuân Tùng về hành vi cất giữ trái phép ma túy.

Quá trình điều tra, Nguyễn Thi Minh Châu khai nhận, Lê Thi Hồng Nhung là con ruột còn Nguyễn Xuân Tùng là con nuôi của Châu. Cả 3 người sinh sống tại căn nhà trên. Từ tháng 5/2022 Châu đã cùng một người đàn ông tên Bo (không rõ lai ljch) mua bán ma túy được hai lần. Lần thứ nhất vào 5/2022, Châu mua của Bo 1kg ma túy vớn giá 205 triệu đồng, sau đó bán lại cho khách với giá 210 triệu đồng. Lần thứ hai vào ngày 1/6/2022, Châu đặt mua của Bo 2 kg ma túy. Sau khi nhận hàng, Châu đưa cho Nhung đi giao cho khách 1kg, trong lúc đi giao hàng cho khách thì Nhung bị lực lượng tuần tra bắt giữ. Số ma túy còn lại Châu đem đem về nơi 3 mẹ con thuê trọ cất giấu thì bị cơ quan chức năng khám xét, phát hiện và thu giữ.

Cáo trạng xác định 3 mẹ con Châu đã mua bán tổng cộng hơn 2kg ma túy các loại.

Theo HĐXX hành vi của các bị cáo nguy hiểm cho xã hội, nhưng xét thấy, bị cáo Nhung đang nuôi con nhỏ, lại có mẹ ruột và em nuôi đã phải chịu hình phạt của pháp luật với mức án cao nhất, nên HĐXX đã xem xét và giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Bùi Thanh
.
.
.