Giấu ma túy trong hộp trang điểm, lĩnh 18 năm tù

Thứ Tư, 04/10/2023, 16:08

Thông qua các mối quan hệ xã hội, Hiền quen biết một người đàn ông tên Ken (không xác định nhân thân, lai lịch) đang làm ăn ở Lào. Khi biết Ken có mua bán ma túy nên Hiền đặt mua 32 triệu đồng ma túy nhằm mục đích bán lại cho các con nghiện để kiếm lời.

Ngày 4/10, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Thị Ngọc Hiền (SN 1995, trú phường Thuỷ Dương, thị xã Hương Thuỷ, Thừa Thiên Huế) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” và “Mua bán trái phép chất ma túy”.

“Hotgirl” tàng trữ ma túy trong các hộp trang điểm -0
Lê Thị Ngọc Hiền tại phiên tòa xét xử sơ thẩm.

Theo cáo trạng, chiều 10/1/2023, trước số nhà 224 Nguyễn Tất Thành (phường Thủy Dương), Hiền đang nhận 2 thùng giấy, bên trong có số lượng lớn ma túy loại MDMA và Ketamine nhằm chở đi nơi khác thì bị Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với các đơn vị bắt quả tang.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hiền, Cơ quan điều tra thu giữ thêm số lượng lớn ma túy được Hiền cất giấu trong nhiều hộp trang điểm.

“Hotgirl” tàng trữ ma túy trong các hộp trang điểm -0
Bị cáo Hiền vừa tham gia mua bán ma túy vừa vận chuyển ma túy thuê.

Tại cơ quan Công an, Hiền khai nhận, thông qua các mối quan hệ xã hội, Hiền quen biết một người đàn ông tên Ken (không xác định nhân thân, lai lịch) đang làm ăn ở Lào. Khi biết Ken có mua bán ma túy nên Hiền đặt mua 32 triệu đồng ma túy nhằm mục đích bán lại cho người khác… Đối với số ma túy trong 2 thùng giấy nói trên Ken nhờ Hiền nhận giúp rồi giao lại cho Ken. Hiền sẽ được Ken trả công bằng ma tuý.

Được biết, bị cáo là mẹ đơn thân, có 3 con (trong đó con nhỏ nhất chỉ 3 tháng tuổi). Qua xem xét toàn bộ tính chất vụ án, HĐXX tuyên phạt Lê Thị Ngọc Hiền 15 năm 6 tháng tù về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” và 2 năm 6 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Tổng mức hình phạt bị cáo Hiền phải chịu là 18 năm tù.

Hải Lan
.
.
.