Giấu giấy nợ nhằm chiếm đoạt tiền vay của mẹ chồng và em dâu

Thứ Tư, 31/05/2023, 20:40

Lợi dụng lúc em dâu đếm tiền, Huỳnh Thị Ngọc (ngụ Cà Mau) nhanh tay lấy giấy nợ đem giấu rồi viết thêm vào nội dung đã trả hết nợ. 

Ngày 31/5, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét nơi ở của Huỳnh Thị Ngọc (SN 1979, ngụ thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra, Ngọc mượn tiền của mẹ chồng là bà T.T.T. và em dâu là chị M.H.I. trên 820 triệu đồng. Ngọc có nghĩa vụ trả cho 2 người trên mỗi tháng 10 triệu đồng.

Đến tháng 7/2022, Ngọc kêu chị I. mang giấy nợ của mình và mẹ chồng sang nhà để trả nợ hằng tháng. Lợi dụng lúc em dâu đếm tiền, Ngọc nhanh tay giấu 2 giấy nợ. Sau đó, Ngọc viết thêm vào nội dung đã trả hết nợ nhằm chiếm đoạt số tiền vay của mẹ chồng và em dâu.

Bà T. và chị I. sau đó làm đơn tố cáo Ngọc gửi cơ quan Công an.

Văn Đức
.
.
.