Giáp Tết, lật tẩy hành tung kẻ gây ra hai vụ trộm bò của nông dân

Thứ Năm, 19/01/2023, 16:51

Dù vụ trộm bò xảy ra nửa đêm trên nương rẫy, nhưng các trinh sát hình sự, điều tra viên Công an huyện Ninh Phước (Ninh Thuận) vẫn nỗ lực truy xét, lật tẩy hành tung thủ phạm, truy thu tài sản trao trả lại cho người dân.

Trao đổi với PV Báo CAND chiều 19/1, Thượng tá Hứa Minh Đình, Phó trưởng Công an huyện Ninh Phước (Ninh Thuận), cho biết cơ quan này vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam về tội danh “Trộm cắp tài sản” đối với Nguyễn Thanh Bình (SN 1997, trú ở thôn Phước Thiện 3, xã Phước Sơn, huyện Ninh Phước).

Giáp Tết, lật tẩy hành tung kẻ gây ra hai vụ trộm bò của nông dân -0
Công bố lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thanh Bình.

Trước đó vào sáng 11/1, ông H.T.C, trú ở thôn Phước Thiện 1, xã Phước Sơn, huyện Ninh Phước phát hiện hai con bò đã được cột dây nối với cọc gỗ trong khu đất rẫy của gia đình ông ở thôn Liên Sơn 1, xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước đã bị kẻ gian mở dây dắt trộm. Vụ việc xảy ra vào nửa đêm hôm trước ở nơi vắng vẻ, không để lại dấu vết truy nguyên, nhưng các trinh sát hình sự, điều tra viên Công an huyện Ninh Phước khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ truy xét ráo riết nhiều giờ.

Giáp Tết, lật tẩy hành tung kẻ gây ra hai vụ trộm bò của nông dân -0
Nguyễn Thanh Bình thực hiện lại hành vi trộm bò trong khu đất rẫy của ông H.T.C.  Ảnh : Công an Ninh Phước.

Từ kết quả rà soát, sàng lọc hàng chục đối tượng, các trinh sát xác định nghi can là Nguyễn Thanh Bình, nên tiến hành đấu tranh khai thác. Điều bất ngờ khi đối tượng này không chỉ khai nhận là thủ phạm dắt trộm 2 con bò của ông H.T.C, mà trước đó vào ngày 8/1 đã dắt trộm con bò của ông T.N.Đ, trú ở thôn Phước Thiện 3, xã Phước Sơn, huyện Ninh Phước.

Cùng với việc làm rõ hành vi phạm tội, Công an huyện Ninh Phước đã truy thu tài sản trộm cắp, trao trả lại cho người dân.

Hữu Toàn
.
.
.