Giám đốc kêu gọi góp vốn làm ăn, chiếm đoạt 1,6 tỷ đồng

Thứ Tư, 20/12/2023, 16:52

Từ đầu năm 2023 đến nay, Nguyễn Đức Thành (SN 1979, ngụ tỉnh Bình Phước) và Hồ Thị Thảo Sương (SN 1983, ngụ tỉnh Hậu Giang), lợi dụng mối quan hệ làm ăn, đưa thông tin gian dối nhằm kêu gọi đầu tư, góp vốn làm các công trình xây dựng, chiếm đoạt 1,6 tỷ đồng. 

Chiều 20/12, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu bắt tạm giam Nguyễn Đức Thành (SN 1979, ngụ huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) và Hồ Thị Thảo Sương (SN 1983, ngụ huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Kêu gọi góp vốn làm ăn, chiếm đoạt 1,6 tỷ đồng -0
Hai đối tượng Thành và Sương. 

Theo điều tra, Thành là Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng 268 Cửu Long (phường 1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu). Từ đầu năm 2023 đến nay, Thành và Sương lợi dụng mối quan hệ làm ăn, đưa thông tin gian dối nhằm kêu gọi đầu tư, góp vốn làm các công trình xây dựng.

Sau khi nhận được tiền của các nạn nhân, Thành và Sương sử dụng vào mục đích cá nhân với số tiền chiếm đoạt 1,6 tỷ đồng... 

V.Đức - H.Linh
.
.
.