Giải cứu nam sinh viên bị casino Campuchia đòi tiền “chuộc thân” 5.000 USD

Thứ Sáu, 15/03/2024, 11:12

Sáng 15/3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết, vừa phối hợp cùng lực lượng chức năng Campuchia giải cứu nam sinh viên đại học bị lừa đảo xin việc làm, yêu cầu đòi tiền chuộc 5.000 USD.

nan.jpg -0
Cháu P. được Biên phòng giải cứu.

Cụ thể, vào ngày 14/3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh tiếp nhận thông tin từ gia đình bà Ngô Thị Thu H. (ngụ TP Hà Nội) cầu cứu về việc cháu Nguyễn Xuân Trường P. (con bà H, SN 2003) bị các đối tượng trong công ty thuộc Khu Đông Thái (casino online) ở Campuchia giam giữ và yêu cầu gia đình chuyển 5.000 USD để chuộc mới thả cho về.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh nhanh chóng phối hợp cùng Đồn biên phòng Mộc Bài làm việc với gia đình nạn nhân, để nắm rõ thông tin chi tiết, đồng thời liên lạc với cơ quan chức năng Campuchia đề nghị phối hợp hỗ trợ truy tìm kiếm nạn nhân. Đến 13h cùng ngày, sau khi kiểm tra địa chỉ do gia đình cung cấp thì cháu P. không có mặt và làm việc với các đối tượng liên quan, lực lượng chức năng biết nạn nhân được đưa ra khỏi Khu Đông Thái từ tối ngày 13/3.

Giải cứu nam sinh viên bị lừa qua casino Campuchia, đòi tiền “chuộc thân” 5000 USD -0
Cháu P. khai nhận về vụ việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 19h ngày 14/3, lực lượng chức năng Campuchia đã tìm thấy cháu P. và bàn giao cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh. Qua làm việc, cháu P. cho biết, trước đó P. đang theo học năm 2 tại một trường đại học ở TP Hà Nội.

Tin tưởng bạn bè quen qua mạng, P. đồng ý sang Campuchia làm việc với lời hứa thu nhập cao. Tuy nhiên, khi qua Campuchia thì P. việc làm và thu nhập không như lời giới thiệu. Biết công việc mang tính chất lừa đảo qua mạng và bị quản thúc việc đi lại, P. xin nghỉ để về nhưng công ty không cho, yêu cầu bắt bồi thường hợp đồng. Do vậy, P. nhắn tin cầu cứu gia đình.

N.M
.
.
.