Gia đình chia 2 phe hỗn chiến, 1 người bị chém tử vong

Thứ Tư, 11/05/2022, 14:11

Xuất phát từ mâu thuẫn gia đình, những người trong gia đình chia làm 2 phe, kêu gọi thêm người sử dụng hung khí hỗn chiến khiến 1 người thiệt mạng, 1 người bị thương…

Ngày 11/5, Công an quận 7, TP Hồ Chí Minh cho biết vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự -Công an TP Hồ Chí Minh điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra  tại hẻm 205, Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận Đông, quận 7 khiến 1 người bị chém tử vong, 1 người bị thương.

Nạn nhân được xác định là K.T.V (SN 1998, ngụ phường 6, quận 4).  Qua truy xét, Công an quận 7 và Phòng Cảnh sát hình sự đã lập hồ sơ tạm giữ 21 người liên quan đến vụ án trên.

Mâu thuẫn gia đình, kéo thêm người ngoài vào cuộc hỗn chiến khiến 1 người thiệt mạng -0
Khu vực xảy ra vụ hỗn chiến khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 9/5, người dân hoảng hốt khi phát hiện khoảng 15 đối tượng cầm theo hung khí từ quận 4 sang đánh nhau với một nhóm người trong một căn nhà trong hẻm 205, gây náo loạn.

Trong lúc đánh nhau V bị một nhóm người cầm hung khí đuổi chém gục . Sau khi gây án cả 2 nhóm nhanh chóng rời khỏi hiện trường. V và một người khác bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, V không qua khỏi, người còn lại đang điều trị tại bệnh viện.

Công an quận 7 phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và tổ chức truy xét đưa 21 người về trụ sở làm rõ. Bước đầu nguyên nhân của vụ hỗn chiến trên được xác định do mâu thuẫn trong gia đình.

Hàn Phi
.
.
.