Ghen tuông đâm chết vợ “hờ” và tình địch

Thứ Ba, 04/04/2023, 14:50

Ngày 4/4, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Nguyễn Văn Dũng (SN 1974, ngụ tại quận 8) tử hình về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Dũng cùng chị Đỗ Thị Hoàng Diễm sống chung như vợ chồng từ năm 2011 trong một căn nhà trên đường Mễ Cốc, phường 15, quận 8. Còn anh Nguyễn Thanh Tiếng (SN 1990) chuyên giao hàng ở chợ và có quan hệ tình cảm với chị Diễm.

Ghen tuông đâm chết vợ “hờ” và tình địch -0
Bị cáo Nguyễn Văn Dũng tại phiên tòa.

Vào khoảng 19h45’, ngày 17/7/2021, Dũng (đang ở nhà mẹ ruột cùng phường 15, quận 8) gọi điện cho vợ thì nghi ngờ Tiếng đang có mặt trong phòng của vợ chồng mình. Dũng liền lấy một cây kéo, giấu trong người rồi đi bộ về nhà. Tới nơi, không thấy chị Diễm, Dũng đi lên lầu kiểm tra.

Tại đây, Dũng phát hiện Tiếng đang nằm trong phòng ngủ của hai vợ chồng. Thấy Dũng, Tiếng bỏ chạy ra ban công. Dũng lại gần và dùng kéo đâm nhiều nhát lên người tình địch. Tiếng vừa chống đỡ vừa bỏ chạy xuống lầu. Dũng đuổi theo và tiếp tục đâm nhiều nhát lên người nạn nhân.

Chạy được một đoạn gặp một người đàn ông tên Sáu, Tiếng nhờ ông Sáu gọi điện báo Công an, rồi tiếp tục chạy, nhưng đến bờ kè phía đối diện đường mễ Cốc thì Tiếng gục xuống, chết tại chỗ.

Sau khi sát hại tình địch, Dũng quay về nhà tiếp tục đâm chị Diễm. Khi vợ "hờ" gục xuống, Dũng mới gọi điện thoại báo cho con gái nạn nhân. Được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, chị Diễm đã tử vong tại bệnh viện.

Sau khi gây án, Dũng đã đến Công an đầu thú. Được biết, Dũng từng có nhiều tiền án về các tội “Cướp tài sản”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Cố ý gây thương tích”.

Bùi Thanh
.
.
.