Đường dây vận chuyển xe gian từ Việt Nam qua Campuchia tiêu thụ

Thứ Sáu, 22/01/2016, 17:27
Chiều 22- 1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh đã bắt tạm giam 3 đối tượng gồm, Lê Thanh Tri (29 tuổi), Võ Chi Lăng và  Lê Hoài Nam (17 tuổi), cùng ngụ huyện Đức Hòa, tỉnh Long An để mở rộng điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản trái phép do người khác phạm tội mà có.

Qua điều tra Tri khai nhận, từ tháng 11- 2015 đến nay đã mua lại khảng 40 chiếc xe máy của các đối tượng trộm cắp với giá từ 6.000.000đ đến 20.000.000đ. Sau đó, đối tượng bán lại cho các đối tượng khác ở Campuchia để lấy lời. Mỗi chiếc sau khi trừ chi phí Tri còn lãi khoảng 1.000.000đ. 

Khoảng 13h ngày 14- 12- 2015, Tri điện thoại thuê Lăng đến ngã ba Củ Cải, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh để vận chuyển 1 xe máy về giao lại cho một đối tượng khác tại khu vực cầu Đường Xuồng, xã Mỹ Quý Đông, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An với tiền công 600.000đ. Lăng  đón xe  đến địa điểm đã hẹn gặp Tri, và được Tri giao cho 1 chiếc xe hiệu Airblade biển số 37M1 662.28. Khi Lăng chạy xe đến ấp Phước Đông, xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh thì bị trinh sát bắt giữ.

Người dân nghèo vui mừng nhận lại tài sản đã mất.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Trước đó, ngày 4-1-2015, Tri thuê Nam đến khu vực xã Tân Phú huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh để vận chuyển xe máy hiệu Wave Alpha không biển số qua Campuchia tiêu thụ, với tiền công 500.000đ. Sau đó, Nam điều khiển xe chạy về huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Đến ấp An Thới, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng thì đối tượng bị lực lượng Công an bắt giữ.

Cũng trong ngày 22- 1- 2016, Công an huyện Trảng Bàng đã làm thủ tục trao trả 2 xe máy trong vụ án trên cho anh Phạm Thanh Hoài (ngụ huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) và anh Hồ Viết Mỹ (ngụ huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ an).

Anh Hoài chia sẻ, anh đi chợ về dựng xe trước dãy phòng trọ ở ấp 2, xã Tân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh vào phòng cất đồ. Khoảng 10 phút sau quay ra thì anh phát hiện xe bị mất. Đây là tài sản duy nhất mà anh tiết kiệm khoảng 3 năm mới mua được. Còn anh Mỹ cho hay, trong lúc đi làm  anh Mỹ để xe ở xưởng  thuộc ấp Đông, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh nhưng không có người trông coi, đến chiều quay lại thì mới phát hiện xe bị mất.

N.Minh
.
.
.