Được hoãn thi hành án lại “ngựa quen đường cũ”

Chủ Nhật, 16/08/2015, 10:36
Sáng 15/8, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Nghệ An cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị Hồng Tiếp (31 tuổi, trú tại xã Nam Trung, huyện Nam Đàn, Nghệ An) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Từ giữa năm 2014 đến nay Lê Thị Hồng Tiếp đã lợi dụng sự cả tin của một số người dân khu vực: TP Vinh, Diễn Châu, Quỳnh Lưu… có nhu cầu đưa con em đi xuất khẩu lao động nước ngoài và xin việc tại một số cơ quan nhà nước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản gần 2 tỷ đồng.

Được biết, Tiếp đã bị TAND tỉnh Nghệ An xử phạt 17 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng đang nuôi con nhỏ nên được hoãn thi hành án, nhưng “ngựa quen đường cũ” Tiếp lại tiếp tục phạm tội.

Đào Bình
.
.
.