Hà Nội:

Dùng súng trêu đùa, 1 người trọng thương

Chủ Nhật, 12/04/2015, 13:31
Công an huyện Sóc Sơn đang tiến hành điều tra, truy bắt Đặng Văn Hùng để điều tra, xử lý về hành vi nổ súng kiến 1 người trọng thương. 

Được biết vào 7h ngày 8/4, tại khu vực hồ câu cá của anh Hoàng Xuân Quang (30 tuổi, ở xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội), Nguyễn Thị Phương (16 tuổi, trú tại xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh, Hà Nội) có ngồi ăn uống cùng 7 người, gồm: Đặng Văn Hùng (30 tuổi, trú tại huyện Kiến An, Hải Phòng), Dương Đại Hoàng (20 tuổi), Nguyễn Nhân Mỹ (24 tuổi), Nguyễn Thanh Phương (16 tuổi), Vương Quốc Thịnh (23 tuổi), Káp Trọng Hòa (32 tuổi), Phạm Thị Thúy Cúc (25 tuổi, cùng ở Hà Nội).

Đến khoảng 22h30 cùng ngày, Đặng Văn Hùng đem 1 khẩu súng (loại súng ngắn tự chế) ra tháo lắp đạn, sau đó trêu đùa, chĩa súng vào người chị Nguyễn Thị Phương và bóp cò khiến nổ súng làm Phương trọng thương. Sau khi gây án, Hùng đã bỏ trốn.

Thanh Quang
.
.
.