Dùng súng cướp tiệm vàng, bỏ trốn 20 năm vẫn không thoát

Thứ Bảy, 31/01/2015, 14:13
Ngày 30/1, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành di lý đối tượng Trương Ngọc Toàn (46 tuổi, trú tại xã Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An) từ huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, về địa bàn để điều tra, làm rõ tội cướp tài sản và trốn truy nã.

Được biết, đầu năm 1994, Trương Ngọc Toàn và Trần Doãn Hoàng (43 tuổi, cùng trú tỉnh Nghệ An) vào xã Ea Ktur, huyện Krông Ana (nay là huyện Cư Kuin) của tỉnh Đắk Lắk làm thuê. Cả hai có quen biết với Tống Tất Đạt (44 tuổi, trú huyện Krông Ana). Toàn đã bàn với Hoàng và Đạt đi cướp tài sản, được cả hai đồng tình hưởng ứng. Chúng đi mua 1 khẩu súng AK nhằm “phòng thân”.

Khoảng 6h sáng 11/12/1994, Toàn, Hoàng và Đạt mang theo súng chở nhau trên một xe máy đến trước tiệm vàng Hưng Nguyên (trung tâm chợ xã Ea Ktur), do bà Nguyễn Thị Anh Đào làm chủ, chờ cơ hội. Bà Đào đi xe đạp đến tiệm vàng, trên vai đeo 1 túi xách, còn 1 túi xách bỏ ở giỏ xe đạp (bên trong gồm 130 triệu đồng tiền mặt, 470 chỉ vàng (loại 97%) và 50 chỉ vàng (loại 55%)).

Khi bà Đào vừa dừng xe, đặt túi xuống để mở cửa thì Hoàng xông đến cướp 2 túi xách rồi bỏ chạy về phía Đạt đang đứng đợi. Bà Đào truy hô, Toàn rút khẩu súng AK đã lên đạn sẵn bắn một phát chỉ thiên rồi cùng nhau bỏ chạy ra đường. Toàn và Hoàng chạy đến chỗ Đạt đang đợi sẵn, sau đó cả 3 lên xe chạy về hướng TP Buôn Ma Thuột tẩu thoát.

Công an tỉnh Đắk Lắk nhanh chóng vào cuộc điều tra. Chỉ sau một thời gian ngắn, 2 tên Đạt và Hoàng bị bắt giữ, cả hai sau đó bị TAND tỉnh Đắk Lắk xử phạt tổng cộng 37 năm tù. Riêng Toàn bỏ trốn khỏi địa phương. Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát lệnh truy nã Toàn. Sau một thời gian dài sống chui sống lủi, cuối năm 2014, Toàn dạt vào  Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang thay tên đổi họ, xin đi làm trên tàu đánh cá.

Tuy nhiên, Toàn không ngờ rằng trong suốt hơn 20 năm qua, ban chuyên án vẫn lần theo dấu vết của y nên đã phát hiện và tiến hành bắt khẩn cấp.

Văn Thành
.
.
.