Can đánh nhau, cả nhà bị chém thương tích

Thứ Tư, 03/06/2015, 17:05
Thấy Hoàng và một người đánh nhau, anh Minh liền đứng ra can thiệp, chẳng may quơ tay trúng vào mặt Hoàng. Hoàng kéo một số đối tượng đến nhà anh Minh trả thù nhưng không gặp anh Minh. Khi thấy vợ chồng em gái của anh Minh, Hoàng lao tới, cầm cây tre đánh 2 nạn nhân gãy xương tay phải nhập viện cấp cứu.
Ngày 3/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tháp Mười (tỉnh Đồng Tháp) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Huỳnh Văn Hoàng (40 tuổi, ngụ xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh) về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo cơ quan điều tra, khuya 21/2 trong lúc đánh bài, Hoàng và một người khác xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Lúc này, anh Thái Hoàng Minh (ngụ khóm Mỹ Tây, thị trấn Mỹ Thọ) đứng ra can thiệp và quơ tay trúng vào mặt Hoàng. Sau đó, Hoàng cùng một số đối tượng khác kéo đến nhà anh Minh trả thù nhưng không gặp.

Đối Huỳnh Văn Hoàng tại cơ quan điều tra.

Hoàng nhìn thấy vợ chồng em gái của anh Minh là Thái Hồng Linh cùng chồng là Nguyễn Chí Hiếu nên lao tới, cầm cây tre đánh cả 2 nạn nhân gãy xương tay phải nhập viện cấp cứu.

Thanh Phong
.
.
.