Đột nhập hộ độc thân, khống chế cướp tài sản đêm mùng 3 Tết

Thứ Tư, 25/02/2015, 04:42
Do túng tiền tiêu xài, Luân nảy ý định cướp tài sản của bà Thủy. Vì ở gần nhà nạn nhân, biết bà Thủy là hộ độc thân nên Luân dùng khẩu trang che mặt, liều lĩnh thực hiện vụ cướp.

Ngày 24/2, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC 45) Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Thành Luân (SN 1992, trú tại khu 7, xã Đồng Luận, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ) về hành vi cướp tài sản.

Vụ cướp xảy ra vào khoảng 20h ngày 21/2 (tức đêm mùng 3 Tết) tại xã Đồng Luận, nạn nhân là bà Nguyễn Thị Thủy, một hộ độc thân ở tại địa chỉ trên.

Khoảng 20h cùng ngày, bà Thủy đang dọn dẹp nhà cửa thì bị một đối tượng là nam giới bịt mặt xông vào, dùng dao khống chế cướp đi tài sản gồm một đôi hoa tai bằng vàng, có trọng lượng 1,5 chỉ cùng 450 nghìn đồng.

Nhận tin báo, Phòng PC 45 Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Công an huyện Thanh Thủy đã có mặt tại nơi xảy ra vụ án. Qua khám nghiệm hiện trường và lời khai của người bị hại, Phòng PC 45 Công an tỉnh Phú Thọ và Công an huyện Thanh Thủy xác định đối tượng gây án là Nguyễn Thành Luân.

Chiều 23/2, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã thực hiện lệnh bắt Luân, thu giữ tang vật gồm tiền và đôi khuyên tai, đối tượng cất giấu tại nhà. Luân có một tiền án về tội trộm cắp tài sản, đối tượng này cũng từng được đưa vào trường giáo dưỡng.

Ngày 21/2, do túng tiền tiêu xài, Luân nảy ý định cướp tài sản của bà Thủy. Do ở gần nhà nạn nhân, biết bà Thủy là hộ độc thân nên Luân dùng khẩu trang che mặt, liều lĩnh thực hiện vụ cướp.

X.M.
.
.
.