Đột kích "xưởng” chế biến, thu giữ gần 7 tạ thảo dược nghi cỏ Mỹ

Thứ Tư, 20/09/2023, 12:15

Ngày 20/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết đã ra quyết định trưng cầu giám định tang vật nghi vấn ma túy thu giữ được tại một “xưởng” chế biến cỏ Mỹ để có căn cứ xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó vào chiều 15/9, trực ban Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Nha Trang tiếp nhận nguồn tin từ một người dân báo dấu hiệu tội phạm về ma túy.

Ngay lập tức, các trinh sát tiến hành xác minh, kết hợp triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy bám “mục tiêu” nghi vấn là căn nhà 24 Phan Vinh, phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang.

       Công an TP Nha Trang ập vào căn hộ bắt quả tang “xưởng” chế biến cỏ Mỹ -0
Đối tượng Đỗ Văn Tùng.

Từ các chứng cứ thu thập được, 15h30’ chiều cùng ngày, tổ công tác của Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Nha Trang bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính căn hộ nêu trên.

Tại hiện trường, tổ công tác phát hiện, lập biên bản thu giữ 692,18kg thảo mộc khô, trong đó có 272,68kg thành phẩm đã qua chế biến; 230 lọ nhựa loại có chiều cao 12cm, đường kính đáy lọ 4cm, bên trong có chứa chất lỏng trong suốt, 5 can nhựa có chứa chất lỏng không rõ màu sắc, 7 túi nilon có chứa chất lỏng trong suốt cùng nhiều công cụ chế biến ma túy.

Đối tượng quản lý và điều hành phân xưởng này là Đỗ Văn Tùng (SN 2003, trú ở tổ dân phố 2, khu Trường Hải, phường Vĩnh Trường, TP Nha Trang).

       Công an TP Nha Trang ập vào căn hộ bắt quả tang “xưởng” chế biến cỏ Mỹ -0
       Công an TP Nha Trang ập vào căn hộ bắt quả tang “xưởng” chế biến cỏ Mỹ -1
Tang vật nghi vấn là ma túy đã được bào chế.

Qua đấu tranh khai thác, Tùng khai nhận trước khi tổ công tác của Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Nha Trang ập đến kiểm tra hành chính, Tùng có thuê người chở 2 thùng carton chứa ma túy dưới dạng cỏ Mỹ đến một cơ sở kinh doanh dịch vụ vận tải để ký gửi hàng hóa trên xe khách chuyển giao cho “đối tác” ở TP Quy Nhơn (Bình Định).

       Công an TP Nha Trang ập vào căn hộ bắt quả tang “xưởng” chế biến cỏ Mỹ -0
       Công an TP Nha Trang ập vào căn hộ bắt quả tang “xưởng” chế biến cỏ Mỹ -1
Công cụ bào chế ma túy đã được thu giữ.

Nghiêm trọng hơn nữa là Tùng thừa nhận đã đặt hàng mua hóa chất cùng với “thảo mộc” từ TP Hồ Chí Minh đưa về TP Nha Trang để chế biến thành cỏ Mỹ để bán cho “đối tác” với giá mỗi cân 3,5 đến 4 triệu đồng. Căn nhà biến hóa thành “xưởng” chế biến ma túy là do Đỗ Văn Tùng thuê lại của người khác.

       Công an TP Nha Trang ập vào căn hộ bắt quả tang “xưởng” chế biến cỏ Mỹ -0
Cỏ Mỹ đóng gói thành phẩm đã được thu giữ.

Theo Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang, Đỗ Văn Tùng đang được gia đình bảo lãnh. Vụ việc đang được đấu tranh mở rộng để làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Hữu Toàn
.
.
.