Đối tượng cướp tiệm vàng ở Hưng Yên bị bắt khi đang lẩn trốn tại Nghệ An

Thứ Hai, 28/08/2023, 12:18

Ngày 28/8, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã bắt giữ Lê Duy Anh Quân (SN 2006, hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố Yên Hợp, phường Mai Hùng, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An), là đối tượng gây ra vụ án cướp tiệm vàng tại xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

Theo như Báo CAND đã đưa tin, khoảng 13h21’ ngày 18/8, tại cửa hàng vàng Phương Liên, Chợ đường cái, xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên có 1 đối tượng nam thanh niên mặc quần áo màu đen, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm che kín mặt, cầm theo 1 túi nilon màu đen đi vào cửa hàng vàng Phương Liên. Sau đó, đối tượng dùng búa đập vỡ tủ kính, cướp 15 sợi lắc đeo tay bằng vàng tây, trị giá khoảng 90 triệu đồng. Đối tượng đã bỏ lại 1 súng nhựa màu đen, búa bằng kim loại tại hiện trường và nhanh chóng tẩu thoát bằng xe máy không đeo biển kiểm soát theo Quốc lộ 5 hướng đi TP Hà Nội.

Bắt giữ đối tượng dùng búa cướp tiệm vàng ở Hưng Yên  -0
Hình ảnh đối tượng bị camera an ninh tại hiện trường ghi lại.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên đã trực tiếp xuống hiện trường để chỉ đạo, huy động lực lượng của Phòng Cảnh sát hình sự, các đơn vị nghiệp vụ liên quan, Công an huyện Văn Lâm tiến hành khám nghiệm hiện trường, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ xác minh, điều tra, khẩn trương truy bắt đối tượng gây án. Đồng thời, chỉ đạo Công an huyện Văn Lâm xác lập chuyên án để đấu tranh.

Sau quá trình đấu tranh chuyên án, ngày 27/8, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ Lê Duy Anh Quân, khi đối tượng đang lẩn trốn tại Nghệ An. Qua đấu tranh, Quân còn khai nhận vào trưa 12/8, đối tượng đã cùng Hồ Ngọc Bắc (SN 2005, hộ khẩu thường trú tại xóm 3A, xã Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) trộm cắp 1 điện thoại trị giá khoảng 11,5 triệu đồng, tại thôn Hồng Cầu, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

Được biết, Quân đã bị Tòa án nhân dân thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An xử 18 tháng cải tạo không giam giữ về tội “Trộm cắp tài sản”.

LC
.
.
.