Đối tượng cướp tiệm vàng ở Hà Nội không được giảm nhẹ hình phạt

Thứ Ba, 12/10/2021, 16:12

Luân đi xe máy quay lại cửa hàng vàng của chị Thảo vờ mua đôi nhẫn và hai dây chuyền vàng đã chọn lúc trước. Thấy cửa hàng không có khách nên khi chị Thảo vừa cúi xuống lấy vàng thì Luân lập tức túm tóc, dùng dùi cui điện gí vào cổ chị.

Ngày 12/10, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Cao Đình Luân (SN 2000, trú tại xã Đông An, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) về tội cướp tài sản, theo quy định tại Điều 168 BLHS. Luân là đối tượng đã gây ra vụ cướp táo tợn ở Cửa hàng Vàng Đức Nhân (phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội) vào tháng 10/2020.

Theo bản án sơ thẩm của TAND quận Đống Đa, khoảng 12h ngày 26/10/2020, Luân điều khiển xe máy che biển kiểm soát đến Cửa hàng Vàng Đức Nhân với mục đích cướp tài sản. Đến nơi, Luân vào cửa hàng giả vờ nói với chủ cửa hàng là chị Nguyễn Thị Thu Thảo rằng, muốn mua 1 đôi nhẫn và 2 dây chuyền vàng tây để tặng bạn gái. Tuy nhiên, thời điểm đó cửa hàng có người nên Luân bịa ra lý do có việc bận và hẹn chiều sẽ quay lại mua.

Y án 9 năm tù đối tượng cướp tiệm vàng ở Hà Nội -0
Bị cáo Luân tại phiên toà.

Khoảng 14h40 cùng ngày, Luân mang theo dùi cui điện, đi xe máy đến cửa hàng gặp chị Thảo và vờ chọn lựa được sản phẩm ưng ý. Chị Thảo báo giá 15 triệu đồng cho sản phẩm Luân chọn. Thay vì trả tiền thì Luân lại nói điện thoại Samsung của anh ta hết pin, đồng thời hỏi mượn chị Thảo sạc pin để nạp điện thoại rồi sẽ chuyển tiền mua vàng.

Do không có sạc pin điện thoại Samsung nên chị Thảo bảo Luân ra ngân hàng rút tiền. Cùng thời điểm này, nhận thấy cơ hội ra tay cướp tài sản chưa thuận lợi nên Luân ra khỏi cửa hàng. Khoảng 15h cùng ngày, Luân đi xe máy quay lại cửa hàng vàng của chị Thảo mua đôi nhẫn và hai dây chuyền vàng đã chọn lúc trước. Thấy cửa hàng không có khách nên khi chị Thảo vừa cúi xuống lấy vàng thì Luân lập tức túm tóc, dùng dùi cui điện gí vào cổ chị.

Bị tấn công bất ngờ, chị Thảo hô hoán để mọi người xung quanh hỗ trợ. Có mặt ở trong nhà, mẹ chồng chị Thảo là bà Phạm Thị Liên vội chạy ra cũng bị Luân dùng dùi cui điện khống chế khiến bà bị ngã. Trước sự phản kháng quyết liệt của chị Thảo, Luân tiếp tục dùng dùi cui tấn công và đe doạ giết chết chị nếu phản kháng. Sau đó, Luân chạy ra ngoài, lên xe máy định bỏ chạy thì bị nhân dân bắt giữ. Quá trình giải quyết vụ án, cơ quan điều tra xác định, số vàng mà Luân đã cướp tại cửa hàng của chị Thảo trị giá gần 10 triệu đồng.

Tại phiên toà sơ thẩm, bị cáo Luân bị tuyên phạt 9 năm tù về tội cướp tài sản. Sau đó, Luân làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Quá trình xét xử phúc thẩm, bị cáo Luân thừa nhận hành vi phạm tội như trên và giữ nguyên nội dung kháng cáo. Đại diện Viện KSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố tại phiên toà nêu quan điểm, bị cáo Luân chưa lấy được tài sản, chưa có tiền án, tiền sự nên mức án 9 năm tù mà Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng đối với bị cáo có phần nghiêm khắc. Trên cơ sở đó, đại diện Viện kiểm sát đề nghị HĐXX phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của bị cáo và giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

Sau khi nghị án, HĐXX phúc thẩm khẳng định, hành vi phạm tội của bị cáo Luân đã rõ ràng. Việc bị cáo không kịp mang theo số vàng cướp được bỏ trốn là do bị nhân dân kịp thời phát hiện và bắt giữ. Do đó, Toà án cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo 9 năm tù là phù hợp.

Tại phiên tòa này, bị cáo Luân cũng không đưa ra được tình tiết gì mới để HĐXX phúc thẩm có căn cứ xem xét. Với phán quyết trên, HĐXX phúc thẩm quyết định bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Luân; không chấp nhận đề nghị của đại diện Viện kiểm sát về giảm nhẹ hình phạt đối với bị cáo. Như vậy, bị cáo Luân phải thi hành bản án 9 năm tù về tội cướp tài sản.

Nguyễn Hưng
.
.
.