Đối tượng cuối cùng trong vụ “đi ô tô cướp 5 hộp bánh trung thu” ra đầu thú

Thứ Hai, 15/08/2022, 15:03

Ngày 15/8, đối tượng Nguyễn Minh Dũng (SN 2000, ngụ phường Chánh Mỹ, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) đã đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận hành vi cùng đồng bọn dùng hung khí không chế nhân viên cửa hàng để cướp bánh trung thu.

Trước đó, trưa ngày 12/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Dầu Một đã bắt giữ 3 đối tượng là đồng bọn của Minh Dũng gồm Mai Hoàng Phước, Nguyễn Thành Nhân (cùng SN 2001) và Nguyễn Đức Trí Dũng (SN 2000), cùng ngụ TP Thủ Dầu Một.

Đối tượng cuối cùng trong vụ “đi ô tô cướp 5 hộp bánh trung thu” ra đầu thú -0
Đối tượng Nguyễn Minh Dũng.

Như CAND online đã thông tin, khoảng hơn 2h ngày 12/8, sau khi nhậu say, Phước mang theo mã tấu lái ô tô chở Nhân, còn Chí Dũng đi xe gắn máy chở theo Minh Dũng đến cửa hàng bán bánh trung thu trên đại lộ Bình Dương thuộc địa bàn TP Thủ Dầu Một để cướp bánh trung thu.

Đến nơi, Minh Dũng kéo bạt che trước cửa hàng để Nhân dùng mã tấu khống chế nhân viên để cướp 5 hộp bánh trung thu và 2 lồng đèn rồi tẩu thoát khỏi hiện trường.

Qua truy xét, đến trưa cùng ngày, Công an TP Thủ Dầu Một đã bắt được Phước, Nhân, Trí Dũng còn Minh Dũng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Đối tượng cuối cùng trong vụ “đi ô tô cướp 5 hộp bánh trung thu” ra đầu thú -0
Các cá nhân được khen thưởng về thành tích khám phá nhanh vụ cướp bánh trung thu.

Để kịp thời động viên lực lượng phá án, sáng 15/8, UBND TP Thủ Dầu Một đã tổ chức trao tặng giấy khen cùng tiền thưởng cho 2 tập thể (Đội CSHS Công an Thủ Dầu Một và Công an phường phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một) và 6 cá nhân có thành tích tham gia khám phá vụ án trên.

P.Tuyền
.
.
.