Dọa đánh rồi gây ra 18 vụ cưỡng đoạt tài sản của học sinh

Thứ Hai, 07/12/2015, 17:13
Với thủ đoạn dọa đánh rồi cưỡng đoạt tài sản, chỉ trong thời gian ngắn, Chiến đã gây ra 18 vụ đối với các em học sinh.

Chiều ngày 7-12, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã dẫn giải đối tượng Nguyễn Mạnh Chiến (20 tuổi), ngụ tại khu Mê Linh, phường 9, TP Đà Lạt, tới các địa điểm gây án để dựng lại hiện trường, thu thập chứng cứ nhằm phục vụ công tác điều tra.
Đối tượng Nguyễn Mạnh Chiến.

Trước đó, khoảng 5h ngày 6-12, em Trương Quang Trường (13 tuổi), học sinh lớp 8, Trường THCS Nguyễn Du Đà Lạt, trú tại đường Nguyên Tử Lực, phường 8, TP Đà Lạt, đang đi bộ thể dục trước cổng Trường Đại học Đà Lạt thì bị Nguyễn Mạnh Chiến điều khiển xe gắn máy BKS 51S5-9025 áp sát quát mắng Trường.

Chiến dựng chuyện vu khống cho Trường đánh em của đối tượng này. Chiến dọa nạt, uy hiếp em Trường, yêu cầu Trường phải giao điện thoại cho y nếu không sẽ bị đánh chết. Hoảng sợ, em Trường đưa một điện thoại hiệu Nokia cho Chiến.

Với thủ đoạn trên Chiến đã tiếp tục chiếm đoạt 3 chiếc điện thoại của em Võ Nguyên Khoa (13 tuổi), ngụ đường An Dương Vương, phường 2, TP Đà Lạt, cùng 2 người bạn khác tên là Nghĩa và Vinh.

Nhận được trình báo từ người nhà nạn nhân, Công an TP Đà Lạt đã nhanh chóng vào cuộc. Ngay trong ngày 6-12, cơ quan Công an đã bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Mạnh Chiến.

Tại cơ quan điều tra, Chiến khai nhận, với thủ đoạn như trên, y đã thực hiện 18 vụ chiếm đoạt tài sản tại đường Hùng Vương, Phan Châu Trinh, Bùi Thị Xuân, khu vực trường Lam Sơn…nạn nhân chủ yếu là học sinh.

Hiện cơ quan công an đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án.

Kim Ngân
.
.
.