Điều tra vụ thanh niên rút vật giống súng đe "tao bắn nát đầu mày"

Thứ Ba, 04/10/2022, 12:31

Khi vừa vào quán bánh canh anh K bị 2 thanh niên tiến tới chửi bới rồi dùng đá đập vào đầu. Chưa dùng lại, 1 trong 2 thanh niên đã rút trong người ra vật giống súng đe dọa anh K…

Ngày 4/10, Công an huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh trích xuất camera xác định nhân dạng 2 thanh niên cầm vật giống súng chỉa vào mặt một thực khách trong quán bánh canh ở góc giao lộ QL22-Nguyễn Văn Bứa, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn chửi bới, đe dọa...

Truy tìm 2 thanh niên cầm vật giống súng đe dọa khách trong quán bánh canh -0
Hình ảnh 2 thanh niên dùng vật giống súng đe dọa anh K được người dân ghi lại.

Theo trình bày của anh L.T.K (SN 2000, ngụ Hóc Môn), khoảng 21h ngày 3/10, anh K điều khiển xe ô tô chở vợ đến quán bánh canh trên ăn tối cùng một số người bạn. Khi nhóm của anh K ngồi vào bàn thì có 2 thanh niên bước tới lớn giọng: “Nãy mày chửi ai?”.

Chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì 2 thanh niên này xông vào tấn công anh K. Người mặc áo sơ mi, đầu đội mũ bảo hiểm nhặt cục đá đập vào đầu anh K, người mặc áo khoác xanh rút trong người ra vật giống súng chỉa vào đầu anh K đe dọa: “Tao bắn nát đầu mày!”.

Khi mọi người trong quán dùng điện thoại quay lại vụ việc trên và gọi điện báo Công an thì 2 thanh niên trên mới bỏ đi.

Anh K cho hay, không quen biết gì 2 thanh niên này, trên đường đến quán cũng như không va quệt với phương tiện nào. Anh K làm nghề kinh doanh tự do. Thời gian gần đây anh K không xích mích và không nợ nần gì ai nên việc anh K bị 2 thanh niên đe dọa, dùng vật giống súng dọa bắn để giải quyết mâu thuẫn, đòi nợ là không có. Anh K cho hay mình bị xây xát ở đầu và tay.

Hàn Phi
.
.
.