Điều tra vụ lao động người Việt Nam xuất cảnh trái phép bị bắt cóc, tra tấn, tống tiền

Thứ Năm, 07/09/2023, 10:50

Ngày 7/9, lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra vụ án “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”, tiến hành mở rộng truy xét các hành vi giết người, cướp tài sản và bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, xảy ra ngày 25/8, tại tỉnh An Giang và Vương quốc Campuchia.

Ngày 28/8, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh An Giang tiếp nhận điều tra vụ án hình sự “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” từ Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình thuộc Bộ Chỉ huy Bộ Đội Biên phòng tỉnh An Giang chuyển theo thẩm quyền.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 23h, ngày 25/8, Tổ công tác của Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình tuần tra tại khu vực khóm Tân Khánh, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, phát hiện 4 đối tượng: Lê Minh Hoàn (SN 1991, cư trú tỉnh Bắc Giang), Nguyễn Hữu Linh (SN 1991, cư trú tỉnh Thanh Hoá), Nguyễn Văn Tuấn (SN 1982, cư trú tỉnh Hải Dương), Phạm Thị Tình (SN 1984, nơi cư trú tỉnh Ninh Bình) có hành vi nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.

Khẩn trương điều tra vụ người Việt Nam xuất cảnh trái phép ra nước ngoài lao động bị bắt cóc, tra tấn, tống tiền -0
Đại tá Bùi Tấn Ân, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang chỉ đạo Ban Chuyên án khẩn trương điều tra, quyết liệt truy bắt các đối tượng liên quan vụ án.

Tiếp nhận vụ án, căn cứ tài liệu điều tra, ngày 30/8, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 đối tượng về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”, gồm: Trần Thiết Thoại (SN  1982), Huỳnh Thị Út (SN 1980, vợ của Thoại), Nguyễn Thanh Hoàng (SN 1967), Nguyễn Thanh Toàn (SN 1992, là con của Hoàng, cùng ngụ tại huyện An Phú, tỉnh An Giang) và Trương Văn Chung (SN 1995, nơi cư trú tỉnh Nghệ An).

Khẩn trương điều tra vụ người Việt Nam xuất cảnh trái phép ra nước ngoài lao động bị bắt cóc, tra tấn, tống tiền -0
Thượng tá Lê Vinh Tùng, Phó trưởng Phòng Trọng án Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an trình bày về tiến độ vụ án và hướng điều tra tiếp theo nhằm nhanh chóng bắt giữ các đối tượng phạm tội.

Nhận thấy vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, có yếu tố nước ngoài, Công an tỉnh An Giang lập chuyên án, phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an khẩn trương, điều tra, truy xét các đối tượng phạm tội.

Từ lời khai của các bị hại và các đối tượng tổ chức cho nhóm nạn nhân xuất cảnh trái phép sang Campuchia, lực lượng làm nhiệm vụ đã mở rộng điều tra vụ án, xác định, khoảng giữa tháng 8/2023, Trương Văn Chung (có nick name Facebook là “Bin Bo”) nhận được tin nhắn qua ứng dụng Messenger của một người nữ lạ với nội dung: “Có dịch vụ đưa công dân Việt Nam vượt biên trái phép sang Đài Loan bằng đường tàu biển xuất phát từ An Giang hoặc Bà Rịa - Vũng Tàu với giá 6.500 USD/người". Chung gọi qua ứng dụng Messenger trao đổi cụ thể với người phụ nữ này thì được hứa nếu giới thiệu đưa được một người qua Đài Loan trót lọt thì sẽ được trả công 7.000.000 đồng.

Sau đó, Chung đã đăng nội dung tin nhắn lên Facebook để quảng cáo tìm người cần đi Đài Loan. Đến ngày 21/8, Hoàn và Linh đã liên hệ với Chung để nhờ sắp xếp cho vượt biên sang Đài Loan kiếm việc làm. Trước đó, Hoàn đã quen biết Chung khi cả hai người cùng làm thuê bên Đài Loan. Hoàn, Linh đã rủ thêm Tình, Tuấn và Mùa cùng đi.

Khẩn trương điều tra vụ người Việt Nam xuất cảnh trái phép ra nước ngoài lao động bị bắt cóc, tra tấn, tống tiền -0
5 đối tượng Trần Thiết Thoại, Huỳnh Thị Út, Nguyễn Thanh Hoàng, Nguyễn Thanh Toàn và Trương Văn Chung bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Theo hướng dẫn của Chung và người phụ nữ, sáng sớm ngày 25/8, nhóm 5 người có nhu cầu đi Đài Loan lao động, đã tự tập trung tại một khách sạn ở TP Hồ Chí Minh và có xe ô tô 7 chỗ đến đón, đưa đến khu vực gần Cửa khẩu Khánh Bình thuộc huyện An Phú, tỉnh An Giang để xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Đến khoảng 11h30 cùng ngày, khi ô tô đưa 5 nạn nhân đến khu vực gần Cửa khẩu Khánh Bình thì được Hoàng và Toàn bố trí đưa sang Campuchia bằng đường tiểu ngạch. Hoàng và Toàn đã nhận hợp đồng với người lạ bên phía Campuchia và thuê lại vợ chồng Thoại và Út sử dụng xe máy đưa 5 người sang Campuchia với số tiền công là 100.000 đồng/người.

Trong đó, Tuấn và Tình được đưa qua trước, đến khoảng 14h cùng ngày thì Hoàn, Linh, Mùa được đưa qua sau. Khi sang đến trước cổng Casino Yong Yuan thì 5 nạn nhân được một xe ô tô đến đón và đưa về một căn nhà tại TP Sampeou Poun, tỉnh Kandal, Vương quốc Campuchia.

Khi vừa vào đến nhà, các nạn nhân bị nhóm đối tượng bịt khẩu trang, mang theo súng, dao, gậy tới khống chế, trói chân, tay rồi đánh đập dã man vào đầu, lưng, đùi các nạn nhân, ép cởi áo rồi đốt túi nilon cho rơi vào người. Đồng thời, chúng sử dụng điện thoại của các nạn nhân liên lạc trực tiếp qua các ứng dụng mạng xã hội với người nhà nạn nhân để quay video cho họ thấy cảnh nạn nhân đang bị đánh đập, ép buộc người nhà phải chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do chúng chỉ định để chuộc người nhà.

Người nhà các nạn nhân Linh, Hoàn, Tình đã chuyển tổng số tiền 499.215.000 đồng theo yêu cầu của các đối tượng (cụ thể, Linh 300 triệu đồng; Hoàn 150 triệu đồng; Tình 49,215 triệu đồng). Các nạn nhân Tuấn và Mùa có liên hệ về gia đình để nhờ chuyển tiền nhưng chưa chuẩn bị kịp (Tuấn bị yêu cầu chuyển 300 triệu đồng, Mùa bị yêu cầu chuyển 500 triệu đồng). Riêng Mùa bị đánh chấn thương sọ não, không được cấp cứu kịp thời nên đã tử vong. Hiện tử thi nạn nhân Mùa đã được đưa về Việt Nam mai táng.

Ngoài ra, các đối tượng còn cướp tài sản cá nhân của các nạn nhân. Cụ thể, Linh bị cướp 2 ĐTDĐ và 2.020.000 đồng tiền mặt, Hoàn bị cướp 1 ĐTDĐ; Tình bị cướp 1 ĐTDĐ và 800.000 tiền đồng; Tuấn bị cướp 1 ĐTDĐ và 1.400.000 đồng tiền mặt.

Khẩn trương điều tra vụ người Việt Nam xuất cảnh trái phép ra nước ngoài lao động bị bắt cóc, tra tấn, tống tiền -0
Nạn nhân bị các đối tượng bắt cóc, tra tấn dã man, quay clip gửi về gia đình để yêu cầu tiền chuộc.
Khẩn trương điều tra vụ người Việt Nam xuất cảnh trái phép ra nước ngoài lao động bị bắt cóc, tra tấn, tống tiền -0
Có nạn nhân đã không chịu nổi sự tra tấn dẫn đến tử vong.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang và lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an, Tổ công tác gồm các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang và Phòng Trọng án Cục Cảnh sát hình sự đã đến Vương quốc Campuchia phối hợp với lực lượng chức năng của chính quyền Campuchia tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và phối hợp truy xét nóng các đối tượng gây án. Tổ công tác đã phối hợp, tiến hành trích xuất các camera quanh khu vực nhà trọ hiện trường nơi xảy ra vụ án; mở rộng hiện trường trích xuất camera, khám xét nơi ở của các đối tượng nghi vấn đã phát hiện và thu giữ nhiều điện thoại di động, máy tính xách tay và tang vật có liên quan đến vụ án.

Căn cứ vào kết quả điều tra, bước đầu xác định các nạn nhân và đa số các đối tượng gây án đều là người Việt Nam. Một số đối tượng và nạn nhân đều đã từng đi làm thuê tại Đài Loan. Hành vi của các đối tượng có tính chất hoạt động có tổ chức xuyên quốc gia. Các đối tượng đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ, có tính toán đến việc che giấu hành vi kể từ khi đưa ra thông tin lừa nạn nhân vượt biên trái phép qua Campuchia để đi Đài Loan, thuê nhà trọ trong ngày bằng hình thức đặt cọc, bắt giữ và tra tấn nạn nhân rất dã man, tàn độc, xem thường tính mạng con người. Các đối tượng này còn mang theo vũ khí để thực hiện các hành vi phạm tội và sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng. Hành vi của các đối tượng đã có dấu hiệu phạm các tội: “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép", "Giết người", "Cướp tài sản" và "Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”.

Hiện, Ban Chuyên án và cơ quan chức năng thuộc Vương quốc Campuchia đã bắt giữ, xác định được nhiều đối tượng liên quan. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, truy bắt các đối tượng.

Cơ quan Công an đề nghị các đối tượng có liên quan đến vụ án sớm ra đầu thú, thành khẩn khai báo để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Trần Lĩnh
.
.
.