Điều tra nhóm đối tượng đập phá tài sản các trại nuôi ong

Chủ Nhật, 16/08/2015, 14:33
Liên tục thời gian gần đây, trại nuôi ong lấy mật của doanh nghiệp và người dân đặt tại xã Tam Sơn, huyện Núi Thành, Quảng Nam, bị nhóm đối tượng côn đồ đến đập phá tài sản, tiêu diệt đàn ong gây thiệt hại hàng chục triệu đồng.

Theo ông Lê Lộc Quân, Trại trưởng nhóm nuôi ong mật, thuộc Công ty CP Ong mật TP Hồ Chí Minh: Liên tiếp trong những ngày qua, trại nuôi ong của công ty ông đặt tại xã Tam Sơn đã bị hàng chục thanh niên lạ mặt, hung hãn xông vào phá hoại.

Cụ thể, lúc 5h30 ngày 8/8, có khoảng 40 người kéo đến đuổi, đập phá, xịt thuốc diệt muỗi vào các thùng nuôi ong của 3 trại ong. Ngày 9/8, khoảng 50 người kéo đến đập phá và tiêu diệt đàn ong; đồng thời tuyên bố, nếu không di dời trại ong, sẽ tiếp tục đập phá. Ngày 12/8, nhiều đối tượng tiếp tục đe dọa trại ong… Tổng thiệt hại khoảng 30 triệu đồng.

Ông Phạm Đắc Hùng, Trưởng Công an xã Tam Sơn, cho biết: Nhận thông tin, Công an xã có mặt tại hiện trường nắm tình hình sự việc và đang điều tra làm rõ nhóm đối tượng đuổi phá đàn ong của các chủ trại nuôi ong để đảm bảo tình hình ANTT địa phương.

An Khang
.
.
.