Điều “đào” đi khách với giá 15 triệu đồng/đêm

Thứ Tư, 25/10/2023, 13:45

Qua mạng xã hội, Hoa tuyển chọn các cô gái có ngoại hình và khuôn mặt ưa nhìn, tuổi từ 20 đến 30 đi bán dâm với giá từ 6 triệu đồng một lần đến 15 triệu đồng một đêm để hưởng lợi...

Sáng 25/10, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Cao Thị Hoa (SN 1995, trú tại xã Thị Diễn, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) về tội “Môi giới mại dâm”. Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Hoa đã bị tuyên phạt 42 tháng tù về tội danh trên.

Theo bản án sơ thẩm của TAND quận Hà Đông, Hoa lập Zalo lấy nick “Hoa Híp Hana” để tham gia hội nhóm trên mạng xã hội, qua đó tuyển các cô gái có ngoại hình và khuôn mặt ưa nhìn, tuổi từ 20 đến 30 đi bán dâm.

Điều “đào” đi khách với giá 15 triệu đồng một đêm -0
Bị cáo Hoa tại phiên tòa phúc thẩm sáng 25/10.

Các cô gái sau đó sẽ gửi ảnh “nhạy cảm” của mình để Hoa chuyển tiếp cho khách mua dân lựa chọn. Giá bán dâm được Hoa đưa ra từ 6 đến 15 triệu đồng một lần, hoặc từ 12 đến 15 triệu đồng một đêm, tùy theo nhu cầu của khách.

Ngày 29/3, cơ quan điều tra đã làm rõ, Hoa hai lần môi giới mại dâm để hưởng lợi bất hợp pháp. Trường hợp thứ nhất là một nam giới 33 tuổi (quê Phú Thọ) gọi điện cho Hoa đặt vấn đề mua dâm qua đêm một cô gái 27 tuổi với giá 15 triệu đồng.

Hoa đồng ý và kết nối cho hai người mua - bán dâm tại một khách sạn trên đường Tố Hữu (Hà Nội) và cả người mua lẫn người bán bị Công an bắt quả tang.

Quá trình điều tra, Hoa khai thêm, tháng 12/2022, chị ta đã môi giới cho hai người này mua - bán dâm với giá 9 triệu đồng một lần và được hưởng lợi hai triệu đồng.

Trường hợp thứ hai bị bắt quả tang là một nam giới 32 tuổi (quê Hải Dương) nhắn tin Zalo cho Hoa đặt vấn đề mua dâm. Hoa gửi ảnh các cô gái trong đường dây của mình và được khách chọn một cô gái 21 tuổi, với giá bán dâm 9 triệu đồng một lần và cũng bị Công an bắt quả tang.

Trong đơn khách cáo gửi TAND TP Hà Nội, bị cáo Hoa cho rằng, hình phạt mà tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên đối với bị cáo là quá nặng. Do đó, Hoa kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Quá trình xét xử phúc thẩm, Hội đồng xét xử nhận thấy, bị cáo Hoa có tình tiết mới là có hoàn cảnh gia đình khó khăn và mẹ bị bệnh tật. Ngoài ra, bị cáo Hoa đã nộp giấy tờ chứng minh đã nộp lại số tiền hưởng lợi bất hợp pháp.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử phúc thẩm quyết định chấp nhận đơn kháng cáo của bị cáo Hoa và quyết định giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo này từ 42 tháng tù, xuống 36 tháng tù về tội “Môi giới mại dâm”.

Nguyễn Hưng
.
.
.