Đi cướp giật “kiếm tiền” trả góp xe máy

Thứ Tư, 25/03/2015, 16:08
Lúc 6h ngày 25/3, ông Phan Văn Kiêu (53 tuổi, ngụ ấp Phước Hòa, xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu) điều khiển xe máy hiệu Honda Cup mang BS 70H5-3293 chở vợ tên Trần Thị Pha lưu thông trên tỉnh lộ 782, hướng từ xã Bàu Đồn về xã Phước Đông, huyện Gò Dầu.

Đến khu vực ấp 4 (xã Bàu Đồn), bất ngờ bị 2 thanh niên điều khiển xe máy hiệu Wave màu đỏ BS 59U1-666.73 từ phía sau chạy lên áp sát vào xe vợ chồng ông rồi giật sợi dây chuyền vàng 18k (trọng lượng 2,5). Rất may, bà Pha đã kịp thời phản xạ, nắm giữ lại được sợi dây chuyền bị đứt.

Bà Pha truy hô “cướp,cướp…” thì 2 đối tượng tăng ga tẩu thoát. Cùng lúc này, đồng chí Nguyễn Công Danh, Phó Công an xã Bàu Đồn cùng 2 đồng chí Công an viên thường trực gồm, Trần Văn Chề và Nguyễn Chí Toàn trên đường tuần tra. Nghe tiếng tri hô của bà Pha, các anh lập tức đuổi theo đối tượng.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Cuộc truy đuổi kéo dài hơn 3 km, các đối tượng liên tục ép xe và dùng nón bảo hiểm tấn công quyết liệt lực lượng truy bắt. Tuy nhiên, các anh đã không ngại hiểm nguy, kiên quyết bắt giữ được chúng sau 20 phút truy đuổi. Tang vật thu giữ gồm, dây chuyền vàng, ĐTDĐ, xe máy BS 59U1-666.73, tiền Việt Nam 2.580.000 và 13 đô la Mỹ.

 Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai tên Lê Trí Hiếu (22 tuổi, ngụ huyện Cần Giuộc, Long An) và Hồ Minh Tài (22 tuổi, ngụ quận 10, TP HCM). Do mua xe Honda trả góp mà không có tiền trả. Tài bàn với Hiếu lên nhà cô ruột của Tài ở huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh để xin tiền, nếu không có sẽ tìm người để cướp tài sản. Sau đó, chúng thực hiện hành vi phạm tội như trên.

Được biết, chiếc xe mà Tài sử dụng làm phương tiện đi cướp do Tài mua từ năm 2014, với hình thức trả góp, giá 22.800.000đ. Tài đã trả trước 9 triệu đồng, số còn lại góp trong vòng 12 tháng, mỗi tháng là 1.536.000đ và đã góp được 6 tháng.

Vào ngày 5/3/2015, đến hạn nộp tiền nhưng không có tiền nộp, ngân hàng đã nhắn tin đòi. Tài nảy sinh ý định lên Tây Ninh xin tiền cô ruột để trả, nếu không được sẽ giật dây chuyền để bán lấy tiền trả nợ.

N.Minh- P.Công
.
.
.