Đề nghị tăng mức án đối tượng cầm đầu vụ truy sát giang hồ Quân “xa lộ”

Thứ Sáu, 24/11/2023, 14:19

Vụ án từng gây xôn xao dư luận vào năm 2019, khi nạn nhân là Mai Văn Quân (tức Quân “xa lộ” một đại ca giang hồ tại khu vực giáp ranh TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương) bị 20 đối tượng truy sát dẫn đến tử vong).

Ngày 24/11, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh mở lại phiên phúc thẩm xét xử vụ án “Giết người" và "Che giấu tội phạm” đối với các bị cáo truy sát Mai Văn Quân, theo kháng nghị của VKS, yều cầu tăng nặng hình phạt đối với 2 bị cáo Võ Thùy Linh và Đặng Quốc Duy.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Võ Thùy Linh không thừa nhận hành vi giết người mà cho rằng hành vi của Linh phạm vào tội “Không tố giác tội phạm”. Bị cáo nói bản thân không quen biết, mâu thuẫn với bị hại cũng như không gọi người tới chém Quân.

Bị cáo Hồ Thành Đạt cho rằng không tham gia chém ông Quân mà chỉ... cầm mã tấu chạy theo can ngăn. Các bị cáo còn lại phần lớn thừa nhận hành vi phạm tội và xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Đề nghị tăng mức án đối với người cầm đầu vụ truy sát đại ca giang hồ Quân “xa lộ” -0
Bị cáo Võ Thùy Linh được dẫn giải tới tòa.

Đại diện VKSND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh cho rằng trong vụ án này, bị cáo Võ Thùy Linh là nguyên nhân phát sinh mâu thuẫn với bị hại, là người giữ vai trò khởi xướng, biết các bị cáo chuẩn bị sẵn hung khí và báo cho các bị cáo khác biết vị trí bị hại.

Theo đại diện VKS, các bị cáo khác đã thực hiện hành vi đâm, chém bị hại Mai Văn Quân dẫn đến tử vong. Sau khi phạm tội, Linh là người thuê xe chở cả nhóm đi bỏ trốn, trên đường đi mọi chi phí ăn uống, nghỉ ngơi và mua sắm đều do Linh chi tiền.

“Việc tòa án không áp dụng tình tiết có tính chất côn đồ, tuyên phạt bị cáo Võ Thùy Linh 18 năm tù là không đúng quy định của pháp luật, chưa tương xứng với tính chất, mức độ vai trò của bị cáo trong vụ án” - đại diện VKS nêu quan điểm.

Từ đó, VKS đề nghị HĐXX tăng án từ 18 năm tù lên tù chung thân đối với bị cáo Linh.

Đối với bị cáo Đặng Quốc Duy, VKS cho rằng bị cáo này là người chở Phan Thành Giàu mang theo một bao đựng hung khí đi đánh nhau. Khi Giàu cùng các bị cáo khác tham gia chém bị hại, Duy đứng bên ngoài chờ chở Giàu về. Hành vi của Duy đồng phạm với các bị cáo khác về tội giết người với vai trò giúp sức tích cực.

Do vậy, mức án tòa sơ thẩm tuyên 6 năm tù là chưa tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội và hậu quả do hành vi phạm tội của bị cáo đã gây ra, không đủ tác dụng răn đe... VKS đã đề nghị tòa tăng án từ 6 năm tù lên 8 năm tù đối với bị cáo Duy.

Đối với các bị cáo khác có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, kêu oan, đại diện VKSND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh cho rằng tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo này không cung cấp thêm được tình tiết giảm nhẹ nào mới nên đề nghị giữ nguyên mức án sơ thẩm.

Bùi Thanh
.
.
.