Đánh thuốc mê bạn trai mới quen để cướp tài sản

Thứ Tư, 24/02/2016, 20:08
Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đã khởi tố đối tượng Trần Thị Thắng, 27 tuổi, quê quán Tuyên Quang, trú tại Chương Mỹ, Hà Nội để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Theo cơ quan điều tra, tháng 1- 2016, Thắng làm quen với anh Hoàng (26 tuổi, quê Tuyên Quang) qua mạng Zalo. Quá trình làm quen, Thắng tự xưng với anh Hoàng mình tên Linh, là đồng hương Tuyên Quang với anh.

ĐT Trần Thị Thắng.

Đầu tháng 2- 2016, anh Hoàng hẹn Thắng lên Tuyên Quang gặp mặt, sau đó hai người đưa nhau vào nhà nghỉ “vui vẻ”. 

Hai tuần sau, Thắng chủ động mò đến cơ quan anh Hoàng làm việc ở Nam Sách (Hải Dương). Sau khi tâm sự, Thắng rủ anh Hoàng lên nhà mình ở Hà Nội chơi. Thấy cô bạn gái mới quen nhiệt tình nên sáng 20- 2, anh Hoàng lấy xe máy chở bạn gái lên Hà Nội.

Tang vật bị cơ quan CA thu giữ.

Trên đường đi, Thắng thấy anh Hoàng có nhiều tài sản giá trị nên nảy sinh ý định chiếm đoạt. Biết anh Hoàng đang bị thương ở vai do gãy xương nên khi về đến quận Hà Đông, Thắng tỏ vẻ quan tâm bảo anh Hoàng dừng xe vào hiệu thuốc mua 5 viên nén rồi nói rằng đó là thuốc giảm đau đưa cho anh Hoàng. Thực chất đây là thuốc mê Thắng chuẩn bị nhằm mục đích đánh thuốc mê người bạn trai này.

Trưa 20- 2, Thắng sử dụng chứng minh thư giả có tên Hòa thuê nhà nghỉ trên đường Phùng Khoang (phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm) để ân ái cùng anh Hoàng . Khi quan hệ tình dục, thấy anh Hoàng kêu đau vai nên Thắng đưa 5 viên thuốc cho anh uống và nói rằng đây là thuốc giảm đau rất hiệu quả. 

Tưởng bạn gái quan tâm, anh Hoàng không ngần ngại uống ngay. Sau khi anh Hoàng ngấm thuốc ngủ say, Thắng lục túi lấy điện thoại di động, tiền mặt và xe máy của anh Hoàng rồi bỏ trốn. 

Nửa đêm anh Hoàng mới tỉnh dậy, phát hiện người tình cùng toàn bộ tài sản biến mất nên đến trụ sở công an tố giác. 

Sau khi tiếp nhận trình báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến trưa 22- 2, Đội Cảnh sát Hình sự, Công an quận Nam Từ Liêm đã phát hiện Thắng đang trên xe khách đi vào miền Nam, trinh sát âm thầm đeo bám. Đến một trạm nghỉ ở thị xã Tam Điệp (tỉnh Ninh Bình), lực lượng chức năng giữ lại. Lúc này, Thắng đang sử dụng chiếc điện thoại của anh Hoàng . 

Tại cơ quan Công an, Thắng khai nhận hành vi phạm tội.  Sau khi gây mê anh Hoàng, Thắng mang xe máy của bạn trai đi bán được gần 10 triệu đồng rồi bắt xe khách bỏ trốn. 

Theo tài liệu điều tra, Thắng từng bị tòa xử án 12 tháng tù về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vừa mãn hạn tù vào cuối năm 2015. Ngay khi ra tù, vẫn ngựa quen đường cũ, Thắng đã lên mạng xã hội làm quen, tìm những người đàn ông nhẹ dạ để dụ dỗ rồi tìm kế cướp tài sản. 

(Ghi chú: Tên nạn nhân đã được thay đổi).

P.Tâm
.
.
.