Đánh thành viên chốt kiểm soát dịch COVID-19, một công nhân bị khởi tố

Thứ Tư, 11/08/2021, 17:30

Không bảo lãnh được đồng nghiệp qua chốt kiếm soát dịch COVID-19, một công nhân lớn tiếng chửi mắng, thách thức, xúc phạm danh dự rồi cầm cây sắt tấn công một thành viên thường trực tại chốt

 

 

Ngày 11/8, Cơ quan CSĐT Công an thị xã An Nhơn (Bình Định) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về tội “Chống người thi hành công vụ” đối với Trương Quang Trường (SN 1970, trú ở tại xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn). Đối tượng này là công nhân thủy nông Xí nghiệp thủy lợi 4, thuộc Công ty TNHH khai thác công trình thủy lợi Bình Định.

Trước đó, chiều ngày 3/8, Trần Quang Trường được Xí nghiệp thủy lợi 4 phân công kiểm tra nguồn nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp trên hệ thống kênh mương ở địa bàn xã Nhơn Lộc. Xong việc, Trường rủ một công nhân trong doanh nghiệp là ông Nguyễn Hùng (SN 1965, trú ở tại xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn) cùng về, nhưng ông Hùng cho biết không có giấy tờ để qua chốt kiểm soát dịch COVID-19 số 1 ở thôn Tân Lập, xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn.

Do Trường hứa “bảo lãnh” nên ông Hùng điều khiển xe máy bám theo sau xe của Trường. Khi tổ công tác tại chốt kiểm soát dịch không đồng ý cho ông Hùng qua chốt, thì Trường lớn tiếng chửi thề, xưng hô không đúng chuẩn mực và có lời lẽ  xúc phạm danh dự, nhân phẩm những người thi hành công vụ.

Ông Hồ Lê Hoài Vũ – cán bộ Công an xã Nhơn Lộc mời ông Trường vào bên trong lán trại tại chốt kiểm soát để làm việc, nhưng người này tiếp tục lớn tiếng chửi mắng, thách thức rồi lên xe rời khỏi chốt. Khi tổ công tác chặn lại, Trường rút thanh sắt là công cụ đóng mở tấm chắn tại các đập nước, đâm vào bụng một thành viên trong tổ công tác, khiến người này ngã xuống đường.

Trước tình huống đó, tổ công tác đã khống chế, bắt giữ Trường rồi chuyển giao cho Công an thị xã An Nhơn điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

Phương Lan
.
.
.