Đánh chết bạn nhậu vì không chịu đi làm

Thứ Ba, 22/03/2016, 16:31
Hôm nay, 22-3, TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo, tuyên y án tù chung thân đối với Trần Gia Tùng (26 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) về tội "Giết người".

Theo án sơ thẩm, Trần Gia Tùng cùng nhóm bạn trong đó có Trần Văn Nam, Tô Nhật Trường tổ chức nhậu trước vỉa hè thuộc khu phố 2, thị trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành (tỉnh Tây Ninh).

Trong lúc nhậu, cho rằng Trường có tiền nhưng không chịu đi mua rượu uống nên Tùng cầm cục gạch ném trúng Trường rách mi mắt. Lúc này, nhóm bạn can ngăn thì bị Tùng đe dọa nên rủ nhau đi về, chỉ còn Tùng và Nam ngồi nhậu tiếp.

Bị cáo Tùng sau phiên xử

Đến khoảng 12h cùng ngày, Tùng rủ Nam đi làm hồ ở Long An nhưng do bị mệt Nam từ chối. Tức giận, Tùng lấy cục bê tông đã chọi Trường đánh liên tục vào đầu Nam. Chưa dừng lại ở đây, Tùng tiếp tục dùng chân đá vào ngực Nam khiến người này tử vong ngay sau đó.

H.Anh
.
.
.