Đánh bạc sau chầu nhậu, hai người thương vong

Thứ Tư, 14/09/2022, 14:13

Trong lúc đánh bài, Nguyễn Tấn Hóa (SN 1966, ngụ tỉnh Tiền Giang) xảy ra mâu thuẫn với bạn nhậu, dẫn đến án mạng.

Ngày 14/9, Công an tỉnh Tiền Giang đã tạm giữ Nguyễn Tấn Hóa (SN 1966, ngụ xã Phước Lập, huyện Tân Phước) điều tra liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại ấp Kinh 2A.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 13/9, Trần Văn Dễ (SN 1988) tổ chức uống rượu tại nhà cùng với Hóa, Châu Hoài Bắc (SN 1990) và Cao Hoài Thắng (SN 1985, cùng ngụ xã Phước Lập).

Đánh bạc sau chầu nhậu, hai người thương vong -0
Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng.

Sau đó, Thắng rủ những người người nhậu chung chơi đánh bài, mỗi ván 20.000 đồng. Hóa thua hết số tiền mang theo khoảng 140.000 đồng nên ngồi xem. Sau đó, xảy ra cự cãi với Thắng, Hóa bất ngờ lấy dao đâm vào bụng Thắng. Bắc can ngăn cũng bị đâm trúng vào chân. Gây án xong, Hóa đi về nhà ngủ cho đến khi bị cơ quan Công an mời làm việc.

Thắng được đưa đến Trung tâm y tế cấp cứu nhưng đã tử vong.

Văn Vĩnh
.
.
.