Đăng thông tin sai sự thật trên Facebook, một phụ nữ bị xử phạt

Thứ Năm, 28/12/2023, 09:41

Sáng 28/12, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (ANM và PCTP sử dụng CNC) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng đối với một phụ nữ về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”.

Trước đó, qua nắm tình hình trên không gian mạng, ngày 26/12, Phòng ANM và PCTP sử dụng CNC Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện bà N.T.N.L (SN 1981, trú phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ) sử dụng tài khoản Facebook cá nhân trực tiếp biên soạn, đăng tải bài viết với nội dung chưa được kiểm chứng, thông tin sai sự thật.

Đăng tải thông tin sai sự thật, một phụ nữ bị xử phạt 5 triệu đồng -0
Cán bộ Công an làm việc với bà L.

Cụ thể, từ vụ việc nhóm thanh niên sử dụng hung khí đánh nhau tại một quán nhậu trên đường Điện Biên Phủ, TP Tam Kỳ xảy ra vào rạng sáng 26/12, L đã đăng bài viết sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn.

Quá trình làm việc, sau khi được cán bộ Công an phân tích nội dung sai sự thật của bài viết, bà L đã nhận thức được toàn bộ hành vi của mình là sai trái, vi phạm pháp luật nên chủ động gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm.

Ngọc Thi
.
.
.