TP Hồ Chí Minh:

Đang làm rõ hai vụ trộm tài sản trị giá hơn 1,6 tỷ đồng

Thứ Tư, 24/12/2014, 10:50
Ngày 23/12, anh Phạm Tuấn Anh (58 tuổi, ngụ số 61, đường 20, KDC Khang Điền, phường Phước Long B, quận 9) đến Công an quận 9 trình báo nhà anh bị các đối tượng đột nhập trộm tài sản.

Theo trình báo của anh Anh, khoảng 21h ngày 22/12, anh Anh giật mình thức giấc khi phát hiện tiếng động ở một căn phòng dưới tầng trệt nên tiến hành kiểm tra. Tại căn phòng này, anh Anh thấy có nhiều dấu hiệu lục lọi, các đối tượng đã lấy đi một số tài sản gồm: 34 triệu đồng, 1.100 USD, một đồng hồ hiệu Omega, một đồng hồ đính 600 viên kim cương hiệu Biager, 7 lượng vàng (tổng trị giá tài sản khoảng 1,2 tỷ đồng). 

Trước đó khoảng 4h ngày 19/12, chị Đặng Thị Năm (50 tuổi, ngụ số A6/1, khu phố 1, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh) đi bán hàng về nhà thì  phát hiện cửa ngoài khóa bị cắt. Tiến hành kiểm tra lại tài sản, chị Năm hoảng hốt khi phát hiện chiếc két sắt (bên trong có 400 triệu tiền mặt, 1 sổ hộ khẩu, 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) đã bị kẻ gian khiêng đi mất.

M.Đức
.
.
.