Đang bị khởi tố về tội giết người, một thiếu niên tiếp tục đi trộm cắp

Thứ Sáu, 01/03/2024, 16:12

Chiều 1/3, Thượng tá Trần Thanh Tâm, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Yên cho biết, Cơ quan điều tra vừa thay đổi biện pháp ngăn chặn từ cấm đi khỏi nơi cư trú sang tạm giam về tội danh “Giết người” đối với Đoàn Gia Lợi (SN 2008, trú ở thôn Phú Ân, xã Hòa An, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên).

Trước đó vào ngày 5/8/2023, Đoàn Gia Lợi là đối tượng chưa đủ 18 tuổi nhưng đã cùng đồng bọn sử dụng hung khí truy sát Võ Thành Ninh tại thôn Đông Phước, xã Hòa An, huyện Phú Hòa, khiến nạn nhân bị thương tích với tỷ lệ 44%. Sau khi khám nghiệm hiện trường, xác minh thu thập nhiều chứng cứ có liên quan, đầu tháng 11/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 13 bị can về tội danh “Giết người”.

Đang bị khởi tố về tội giết người một thiếu niên tiếp tục đi trộm cắp -0
Đoàn Gia Lợi ký tên vào biên bản thực hiện lệnh tạm giam về tội danh giết người.

Trong số đó có 4 bị can Huỳnh Nguyên Xuân Hải, Nguyễn Minh Phú, Dương Nguyễn Tấn Lộc và Nguyễn Ngọc Tuấn đã bị bắt tạm giam; riêng Đoàn Gia Lợi cùng 8 bị can Nguyễn Anh Hào, Đặng Ngọc Hảo, Mai Bảo Quốc, Nguyễn Quốc Trịnh, Đặng Mậu Tân, Đoàn Quốc Dũng và Đinh Tiến Phát được tại ngoại.

Trong thời gian bị áp dụng biện pháp ngăn chặn bằng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, Đoàn Gia Lợi không chỉ tự ý rời khỏi địa bàn xã Hòa An, huyện Phú Hòa, mà còn cấu kết với Lê Ngọc Bon (SN 1994, trú ở thôn Đông Phước, xã Hòa An, huyện Phú Hòa) đi trộm cắp tài sản. Trong khi Bon là đối tượng có tiền án trộm cắp tài sản 1 năm 6 tháng tù theo Bản án hình sự sơ thẩm số 19/HSST ngày 1/3/2022 của Chánh án TAND TP Tuy Hòa, và vừa chấp hành án xong tại Trại giam A2 – Bộ Công an từ ngày 19/1/2023.

Đang bị khởi tố về tội giết người một thiếu niên tiếp tục đi trộm cắp -0
Đoàn Gia Lợi và Lê Ngọc Bon trên đường tẩu thoát sau khi trộm cắp xe máy.

Sáng 19/2, Lợi và Bon cùng đi trên xe máy BKS 78P1-0262 từ xã Hòa An, huyện Phú Hòa đến khu phố Thọ Lâm, phường Hòa Hiệp Nam, thị xã Đông Hòa để phá khóa, trộm cắp xe máy BKS 78G1-455.73 của người dân địa phương. Trong lúc tẩu thoát theo đường Hùng Vương qua địa phận khu phố Đa Ngư, phường Hòa Hiệp Nam, thị xã Đông Hòa thì phát hiện tổ công tác của Công an thị xã Đông Hòa đang tuần tra, nên Bon vứt xe máy bên lề đường, lẩn trốn vào rừng phi lao phòng hộ ven biển. Sau hơn 4 giờ truy lùng, đến 14h30’ chiều 19/2, Công an thị xã Đông Hòa và Công an phường Hòa Hiệp Nam đã bắt giữ hai đối tượng.

Được biết, ngoài Đoàn Gia Lợi, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên cũng đã thay đổi biện pháp ngăn chặn từ lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú sang lệnh tạm giam về tội danh “Giết người” đối với Đinh Tấn Phát – đối tượng 5 lần thực hiện hành vi trộm cắp thiết bị điện tại dự án kè chống sạt lở kết hợp phát triển hạ tầng đô thị ở phía tả ngạn hạ lưu sông Đà Rằng, thuộc địa phận thôn Đông Bình, xã Hòa An, huyện Phú Hòa.

Việt Tường
.
.
.