Đâm thương tích bạn nhậu vì món nợ

Thứ Hai, 03/01/2022, 16:47

Đòi nợ bạn nhậu 8 triệu đồng không được, cả hai lời qua tiếng lại. Đỉnh điểm, đối tượng Ngọc đã dùng dao đâm vào lưng anh Triệu nhiều lần dẫn đến thương tích phải đi cấp cứu.

Ngày 3/1/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Bảo Ngọc (SN 2000, trú tại thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, Lạng Sơn) để điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích xảy ra tại quán ốc “Chị Nương” thuộc thị trấn Đình Lập.

Theo đó, vào hồi 21h tối 15/12/2021, Trần Bảo Ngọc và Mã Văn Triệu (SN 1991, trú cùng thị trấn) tổ chức uống rượu ốc cùng với nhóm bạn tại quán ốc nói trên, đến khoảng 22h15’, Triệu nhớ lại Ngọc có nợ mình 8 triệu đồng nên lên tiếng đòi tiền, cả hai lời qua tiếng lại.

Không giữ được bình tĩnh, Ngọc đã dùng con dao gập thủ sẵn trong túi quần đâm nhiều lần vào lưng khiến Triệu bị thương phải đi cấp cứu, sau đó Ngọc bỏ chạy về hướng TP Lạng Sơn nhằm trốn tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Xác định đây là hành vi nguy hiểm, có tính chất côn đồ, bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác Công an huyện Đình Lập đã bắt giữ, khởi tố vụ án hình sự đối với Trần Bảo Ngọc về tội cố ý gây thương tích, đối tượng này từng có tiền sự về hành vi tương tự.

Hoàng Thơ
.
.
.