Đâm tài xế xe ôm cướp tài sản, khi bị lộ uống thuốc trừ sâu tự tử

Thứ Tư, 18/05/2022, 09:27

Ngày 18/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bàu Bàng (Bình Dương) tạm giữ hình sự Trần Bé Mười (SN 1994, quê Kiên Giang), đối tượng dùng dao đâm tài xế xe ôm để cướp tài sản.

Khoảng 18h20 ngày 2/5/2022, Trần Bé Mười đón xe ôm của anh Chau Khon (SN 1990, quê An Giang) tại giao lộ Nguyễn Văn Tiết-Quốc lộ 13 (TP Thuận An, Bình Dương) để đi khu công nghiệp Bàu Bàng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Khi đi đến khu vực ngã 3 Bến Tượng thuộc địa bàn xã Lai Hưng (Bàu Bàng), Mười yêu cầu anh Khon rẽ vào một con đường đất đỏ và dừng lại tại bãi đất trống nằm cạnh một xưởng gỗ.

Đâm tài xế xe ôm cướp tài sản, khi bị lộ uống thuốc trừ sâu tự tử -0
Đối tượng Trần Bé Mười.

Vừa bước xuống xe, Mười dùng dao Thái Lan đâm liên tục 2 nhát vào vùng ngực bên phải anh Khon và đe dọa sẽ giết chết nếu anh Khon chống cự. Dù bị thương nặng nhưng anh Khon đã vùng chạy và kêu cứu. Mười cướp xe Honda Air Blade của anh Khon cùng chiếc điện thoại gắn trên xe rồi tẩu thoát khỏi hiện trường. Anh Khon được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

Sau khi vụ án xảy ra, Công an huyện Bàu Bàng phối hợp cùng Phòng CSHS, Công an tỉnh Bình Dương xác lập chuyên án đấu tranh, truy tìm hung thủ. Đến ngày 10/5, Ban chuyên án đã xác định Trần Bé Mười chính là thủ phạm gây án và phát thông báo truy tìm.

Đâm tài xế xe ôm cướp tài sản, khi bị lộ uống thuốc trừ sâu tự tử -0
Tang vật thu được tại hiện trường vụ án.

Thấy hành vi phạm tội của mình đã bị lộ, Trần Bé Mười trở về nhà ở tỉnh Kiên Giang và uống thuốc trừ sâu để tự tử nhưng được gia đình phát hiện, đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang. Khi Mười chuẩn bị xuất viện thì bị bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, Mười thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và cho biết do nợ nần nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản để kiếm tiền trả nợ. Sau khi gây án, Mười lẩn trốn ở TP Dĩ An (Bình Dương), sau đó đến huyện Đức Hòa (Long An) và trở quê về nhà uống thuốc sâu tự tử.

Hiện tại, nạn nhân Chau Khon đã qua cơn nguy kịch và đang tiếp tục điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương.

P.Tuyền
.
.
.