Đâm chết 2 người, lĩnh án chung thân

Thứ Sáu, 08/09/2023, 14:12

Trong lúc xô xát với một nhóm thanh niên, Nguyễn Kim Long (SN 1991, ngụ tỉnh Vĩnh Long) đã cầm kéo đâm chết 2 người.

Ngày 8/9, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Kim Long (SN 1991) và Đặng Phương Nam (SN 2004, cùng ngụ xã Song Phú, huyện Tam Bình) về tội gây rối trật tự công cộng.

Theo cáo trạng, chiều 28/12/2021, Nam cùng bạn tổ chức tiệc nhậu tại nhà. Khuya cùng ngày, Nam mượn xe máy của bạn rồi chạy nẹt pô trong khu đông dân cư. Long thấy Nam chạy ngang nhà nên nhắc nhở không nẹt pô.

Nam không nghe mà quay lại bàn nhậu rủ thêm 3 người khác đến đánh Long. Cả nhóm mang theo 2 miếng gỗ dùng làm hung khí rồi đến nhà Long để đập phá cửa rào.

Một người hàng xóm của Long ra xem sự tình thì bị nhóm Nam đánh tới tấp. Long bèn lấy một lưỡi kéo ra đánh nhau với nhóm của Nam. Trong lúc xô xát, Long đã dùng lưỡi kéo đâm khiến 2 người trong nhóm đối phương tử vong.

z4674538042488_86e509368c12477e635f323854db6c6a.jpg -0
Bị cáo Long (bên trái) và Nam tại tòa.

Ngày 20/7/2022, TAND Vĩnh Long đã đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Long 16 năm tù giam. Ngày 10/1/2023, TAND Tối cao tại TP Hồ Chí Minh đã hủy bản án trên, đề nghị điều tra bổ sung một số chi tiết liên quan và làm rõ hành vi của Nam.

HĐXX nhận định hành vi của Long nguy hiểm cho xã hội, tước đoạt mạng sống của người khác nên tuyên phạt mức án chung thân. Hành vi của bị cáo Nam cấu thành tội gây rối trật tự công cộng.

Bị cáo Nam đang chấp hành bản án 3 năm về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản và cưỡng đoạt tài sản nên tổng hình phạt tù phải chấp hành là 6 năm. 

Hoàng Thân
.
.
.