Đại diện bị hại rút kháng cáo vụ con rể sát hại cha vợ

Thứ Ba, 19/07/2022, 19:09

Mâu thuẫn với vợ, sợ cha vợ báo Công an, "con rể quý" quay sang xô xát rồi đâm cha vợ bị thương nặng dẫn đến tử vong. 

Chiều 19/7, TAND cấp cao tại TP đã tuyên y án (18 năm tù) đối với Đồng Hữu Phan Thiên Quốc (SN 1984, ngụ TP Long Khánh, Đồng Nai) về tội “Giết người”.

Theo nội dung bản án sơ thẩm, năm 2016, Quốc và chị M. (SN 1980) kết hôn và sống chung với nhau tại nhà thuộc xã Bình Lộc, TP Long Khánh. Quá trình chung sống, giữa Quốc và vợ có nhiều bất đồng quan điểm nên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Đại diện bị hại rút kháng cáo vụ con rể sát hại cha vợ -0
Bị cáo Quốc tại phiên sơ thẩm.

Do con trai thứ hai vừa mới sinh bị bị bệnh nên chị M. đưa con đi bệnh viện. Sau khi cháu bé được xuất viện, ngày 10/10/2017, chị M. đưa về nhà cha mẹ ruột là ông Đinh Văn Đức (SN 1958) cũng ở xã Bình Lộc, TP Long Khánh để tiện chăm sóc nhưng không thông báo với chồng nên Quốc đã tức giận và đến nhà ông Đức gặp vợ.

Trong lúc nói chuyện hai vợ chồng Quốc lại xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Ông Đức định báo Công an nên Quốc lại xô xát với cha vợ. Quốc đã dùng con dao Thái Lan đâm trúng cổ ông Đức. Nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Gây án xong Quốc bỏ trốn. Ngày 12/10/2017, Quốc đến công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Quá trình điều tra xác định, Quốc có biểu hiện của người bị bệnh tâm thần và phải điều trị bắt buộc. Đến năm 2021, tình trạng bị cáo Quốc đã ổn định, có đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi nên Công an tiến hành phục hồi điều tra.

Ngày 19/1/2022, TAND tỉnh Đồng Nai đã đưa vụ án hình sự ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đồng Hữu Phan Thiên Quốc 18 năm tù về tội “Giết người”. Cho rằng bản án dành cho bị cáo quá nhẹ nên đại diện bị hại đã có đơn kháng cáo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị hại thừa nhận hành vi phạm tội, xin mẹ vợ tha thứ: “Dù gì con cũng là con của mẹ, hành vi của con không thể tha thứ, nhưng con của con cũng cần có cha…”, bị cáo khóc van xin đại diện bị hại cũng là mẹ vợ của bị cáo.

Trước lsự ăn năn của con rể, cũng là bị cáo, đại diện bị hại đã xin rút đơn kháng cáo.

Bùi Thanh
.
.
.